Hội chợ quốc tế hàng công nghiệp Việt Nam 2019

NDO -

NDĐT - Ngày 8-10, tại Trung tâm Triển lãm quốc tế I.C.E (91 Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội), Công ty cổ phần Trung tâm Hội chợ triển lãm Việt Nam tổ chức khai mạc Hội chợ quốc tế hàng công nghiệp Việt Nam 2019 (VIIF’2019).

Cắt băng khai mạc hội chợ.
Cắt băng khai mạc hội chợ.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Thứ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch khẳng định, trong những năm qua, Hội chợ quốc tế hàng công nghiệp Việt Nam là hoạt động xúc tiến đầu tư và thương mại thường niên quy mô lớn, hiệu quả và uy tín với cộng đồng trong nước và quốc tế. Việt Nam đang bắt đầu giai đoạn hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế quốc tế. Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 có thể mang lại cho Việt Nam nhiều cơ hội đẩy nhanh công nghiệp hóa, hiện đại hóa; đồng thời cũng đưa đến những thách thức đối với quá trình phát triển. Trước những cơ hội và thách thức mới, các doanh nghiệp Việt Nam nói chung và doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp nói riêng cần vận động theo hướng phục vụ thị trường trong nước, tận dụng cơ hội xuất khẩu trong môi trường cạnh tranh bình đẳng

VIIF’2019 là Triển lãm công nghiệp quốc tế lần thứ 28 về máy công cụ, cơ khí chính xác, điện, điện tử, gia công kim loại… thu hút hơn 350 doanh nghiệp đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ, như: Việt Nam, Hàn Quốc, Trung Quốc, Đài Loan (Trung Quốc), Nhật Bản, Nga, Hồng Công (Trung Quốc)… giới thiệu, trưng bày sản phẩm, công nghệ tại diện tích hơn 6.000m2 nhà A1, A2 và khu vực triển lãm ngoài trời với hàng trăm máy móc, thiết bị hiện đại trong lĩnh vực công nghiệp, như: máy cắt CNC, máy xung điện EDM, máy cắt laser, máy nâng, máy thủy lực, máy đột dập, cần trục, máy chiếu và đo độ nghiêng, máy đục lỗ, đóng nhãn…

Tại gian trưng bày sản phẩm của Công ty cổ phần kim khí Thăng Long, một trong những doanh nghiệp tiêu biểu của Thủ đô Hà Nội, doanh nghiệp sản xuất hàng gia dụng uy tín tại Việt Nam, rất đông khách hàng đến tham quan và mua bán. Chị Phạm Thị Cẩm Tú, nhân viên Trung tâm kinh doanh thương mại Thăng Long thuộc Công ty cổ phần kim khí Thăng long chia sẻ, doanh nghiệp chủ yếu làm hàng xuất khẩu sang thị trường Đức, cho tập đoàn IKEA… Những năm qua, công ty rất quan tâm thị trường trong nước, sản phẩm của công ty có mặt ở nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước. Tại Hội chợ lần này, công ty đưa hơn 40 chủng loại sản phẩm đồ gia dụng như: ấm điện, bình siêu tốc, bộ xoong nồi inox dùng cho bếp từ, bếp ga, bếp nướng dùng than…

Hội chợ kết thúc ngày 11-10, trong thời gian này, các diễn đàn chuyên ngành, giao thương các doanh nghiệp được tổ chức nhằm tìm ra giải pháp thúc đẩy ngành công nghiệp phát triển bền vững.

Hội chợ quốc tế hàng công nghiệp Việt Nam 2019 ảnh 1

Gian hàng Công ty CP Kim khí Thăng Long.