EVN triển khai công cụ giúp khách hàng ước tính sản lượng điện

Sau thời gian thử nghiệm, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã chính thức triển khai công cụ ước tính sản lượng điện tiêu thụ trong sinh hoạt cho tất cả khách hàng sử dụng điện năng trên toàn quốc tại trang mạng: http://uoctinhdiennang.evn.com.vn. Công cụ này sẽ giúp người dân, khách hàng dễ dàng tính toán, quản lý điện năng tiêu thụ các thiết bị điện; chủ động ước tính điện năng tiêu thụ hằng tháng của gia đình. Từ đó, có thể điều chỉnh thói quen, hành vi để sử dụng điện hiệu quả và tiết kiệm, nhất là thời điểm nắng nóng. Công cụ được xây dựng với giao diện đơn giản, thân thiện phù hợp các thiết bị phổ thông như điện thoại di động thông minh, máy tính để khách hàng dễ hiểu, dễ tính toán, sử dụng...

PV

Dịp lễ, hầm Hải Vân không xảy ra ùn tắc

Chiều 3-5, Công ty cổ phần Đầu tư hạ tầng giao thông Đèo Cả, đơn vị quản lý vận hành hầm Hải Vân cho biết, dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5 năm nay, hầm Hải Vân phục vụ trung bình hơn 13 nghìn lượt xe/ngày, tăng cao hơn nhiều so dịp nghỉ lễ những năm trước. Tuy nhiên, do vận hành cả hai ống hầm, cho nên  tình trạng ùn tắc kéo dài tại hai tuyến đường dẫn, ở trong hầm và trạm thu phí Bắc Hải Vân đã không còn như mọi năm. Trường hợp xảy ra sự cố xe hỏng trong hầm, việc điều tiết, hướng dẫn giao thông khá nhanh, không mất nhiều thời gian như lưu thông hai chiều trong một ống hầm như trước. Đến cuối giờ chiều 3-5, lưu lượng phương tiện tuy tăng cao hơn nhưng cũng không xảy ra ùn tắc.

PV

Hải Dương đẩy mạnh xuất khẩu vải quả

Nhằm đẩy mạnh tiêu thụ và xuất khẩu vải quả sang các thị trường như  Mỹ, Nhật Bản, Xin-ga-po, EU… Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hải Dương đã làm việc với nhiều doanh nghiệp có chức năng xuất khẩu nông sản. Cụ thể, Công ty Rồng đỏ dự kiến thu mua 300 đến 500 tấn; Công ty cổ phần Ameii Việt Nam dự kiến thu mua 300 đến 500 tấn; Công ty Bamboo dự kiến thu mua khoảng 100 đến 200 tấn; Công ty cổ phần Hưng Việt dự kiến mua khoảng 1.000 tấn… Các công ty: Toàn Cầu, Chế biến nông sản Nghệ An, G.O.C… mỗi doanh nghiệp cũng lên kế hoạch thu mua từ  500 đến 1.000 tấn vải quả để làm vải cấp đông, cùi vải, si-rô vải… xuất khẩu đi Hàn Quốc, EU, Nhật Bản... Dự kiến sản lượng vải quả ở Hải Dương năm nay đạt khoảng 55 nghìn tấn; trong đó, vải sớm 30 nghìn tấn, vải chính vụ 25 nghìn tấn.

PV

Tiếp viên VNA trả lại khách hơn một tỷ đồng bỏ quên

Tổ tiếp viên của Hãng hàng không Vietnam Airlines (VNA) chuyến bay VN7177, hành trình Hà Nội - Đà Nẵng ngày 24-4 vừa qua phát hiện hành khách bỏ quên ví trên ghế 1A, bên trong gồm 45 nghìn USD và 50 triệu đồng cùng thẻ ATM và giấy tờ quan trọng khác (tổng tài sản giá trị hơn một tỷ đồng). Tổ tiếp viên nhanh chóng bàn giao tài sản cho bộ phận mặt đất của hãng để liên hệ trả lại khách. Hành khách đã nhận lại toàn bộ số tiền mặt, tư trang của mình và gửi thư cảm ơn VNA, tổ tiếp viên VN7177 và bộ phận phụ trách hành lý thất lạc tại sân bay Đà Nẵng.

PV

Thi công cao tốc Mai Sơn - quốc lộ 45 xuyên nghỉ lễ

Ngày 3-5, Giám đốc điều hành dự án cao tốc bắc - nam đoạn Mai Sơn - quốc lộ 45 (Ban Quản lý dự án Thăng Long) cho biết, trong dịp nghỉ lễ 30-4, 1-5 vừa qua, các đơn vị nhà thầu thi công vẫn duy trì nhịp độ lao động như bình thường. Nhà thầu tập trung tối đa máy móc, thiết bị, nhân lực, thi công đồng loạt ở cả năm gói thầu trên công trường để bảo đảm tiến độ và chất lượng công trình. Dự án đang triển khai 63 mũi thi công trên toàn tuyến, gói thầu 10-XL (11 mũi thi công), gói thầu 11-XL (16 mũi thi công), gói thầu 12-XL (8 mũi thi công), gói thầu 13-XL (9 mũi thi công) và gói 14-XL (19 mũi thi công). Tổng giải ngân từ đầu dự án đến nay đạt hơn 1.677 tỷ đồng. Toàn dự án hiện đã giải phóng 61,61 trong số 63,37 km mặt bằng, đạt 97,22%. Trong đó, Ninh Bình giải phóng 12,59 trong số 14,35 km, đạt 87,74%, Thanh Hóa đã giải phóng toàn bộ 49,02 km. Bên cạnh đó, việc di dời công trình hạ tầng kỹ thuật đang được chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan thực hiện, dự kiến hoàn thành trong quý II-2021.

PV

Cấm tàu thuyền lưu thông qua luồng đường thủy cầu Đuống trong nửa tháng

Từ ngày 4 đến 20-5, cơ quan chức năng triển khai cấm các phương tiện thủy lưu thông qua luồng đường thủy cầu Đuống để thanh thải trụ cầu cũ; thời gian cấm từ 7 đến 19 giờ hằng ngày. Các phương tiện chỉ được đi lại từ sau 19 giờ ngày hôm trước đến trước 7 giờ hôm sau. Trong thời gian cấm và mở luồng, cơ quan chức năng yêu cầu các thuyền trưởng tuyệt đối tuân theo Luật Giao thông đường thủy, hướng dẫn của chốt điều tiết để bảo đảm an toàn cho cầu, công trường và phương tiện. Tuy vậy, tùy theo thực tế mỗi ngày, nếu đơn vị thi công tạm dừng thi công sớm hơn, luồng sẽ được mở sớm hơn để phục vụ phương tiện qua lại.

PV

Máy bay Bamboo Airways va vào chim, hàng loạt chuyến bay bị hủy

Hãng hàng không Bamboo Airways cho biết, chuyến bay QH1063 (Đà Nẵng - Côn Đảo) ngày 3-5 đã va chạm với chim trong khi tiếp cận hạ cánh khiến tàu bay phải tạm dừng khai thác để khắc phục. Do đó, hãng buộc phải hủy các chuyến QH1053/1054 (Côn Đảo - Cần Thơ), QH1064 (Côn Đảo-Đà Nẵng), QH1671/1672 (Hà Nội - Rạch Giá), QH1081 (Thanh Hóa - Côn Đảo), QH1056 (Côn Đảo - Hải Phòng), QH2003 (Hải Phòng - Đà Nẵng). Ngoài ra, một số chuyến bay bị ảnh hưởng sẽ dừng lại tại hai chặng bao gồm QH1032 (Côn Đảo - Cần Thơ, Cần Thơ - Hà Nội), QH1082 (Côn Đảo - Cần Thơ, Cần Thơ - Thanh Hóa).