Diễn đàn Công nghiệp hỗ trợ Việt Nam năm 2019

Ngày 13-12 , tại TP Hồ Chí Minh, Báo Nhân Dân phối hợp Bộ Công thương tổ chức Diễn đàn Công nghiệp hỗ trợ Việt Nam năm 2019 với chủ đề “Ngành da giày Việt Nam - Đón đầu cơ hội CPTPP và EVFTA”. Đại diện lãnh đạo Báo Nhân Dân, Bộ Công thương, Văn phòng Chính phủ, Bộ Tài chính và nhiều doanh nghiệp (DN), chuyên gia, diễn giả dự.

Theo Hiệp hội Da giày - Túi xách Việt Nam (Lefaso), dự kiến tổng kim ngạch xuất khẩu da giày năm 2019 đạt khoảng 21,5 tỷ USD, tăng 10% so với năm 2018. Qua đó, khẳng định là một trong những ngành xuất khẩu chủ lực của Việt Nam với mức tăng bình quân hơn 10%/năm.

Tại diễn đàn, các diễn giả cho rằng, ngành da giày đang có cơ hội lớn đến từ các hiệp định tự do thương mại thế hệ mới. Khi các hiệp định này có hiệu lực hoàn toàn, hàng rào thuế quan vào thị trường các nước EU và các nước thành viên Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) được gỡ bỏ sẽ mở ra cơ hội tăng trưởng xuất khẩu mạnh mẽ hơn nữa cho ngành da giày... Tuy nhiên, để có thể tận dụng thì Lefaso, cũng như các DN cần giải quyết các điểm nghẽn mà ngành đang gặp phải, đó là nguyên phụ liệu trong nước chưa phát triển (phụ thuộc vào nhập khẩu hơn 80%); thiếu chính sách khuyến khích phát triển công nghiệp hỗ trợ; thiếu quy hoạch phát triển ngành theo cụm liên kết và chuỗi giá trị; thiếu các trung tâm hỗ trợ kỹ thuật và các hoạt động nghiên cứu và phát triển cho ngành...

Các đại biểu tập trung thảo luận, phân tích và đưa ra một số giải pháp, trong đó nhấn mạnh đến việc hình thành chuỗi giá trị ngành da giày để góp phần nâng cao giá trị gia tăng trong nước, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong lĩnh vực da giày, tăng cường liên kết giữa các cơ sở đào tạo và các DN da giày, hình thành các cụm liên kết ngành để tận dụng thế mạnh và lợi thế so sánh của các tỉnh, thành phố; hình thành, phát huy hiệu quả của trung tâm hỗ trợ kỹ thuật cho các DN da giày...