Đồng chí Phạm Minh Chính:

Cần biến các đặc khu thật sự là “lò thí nghiệm” của thể chế

NDO -

NDĐT - Ngày 15-5, tại TP Hạ Long, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh tổ chức Hội thảo lấy ý kiến tham gia Dự án Luật đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc. Tại hội thảo, đồng chí Phạm Minh Chính yêu cầu, đối với cơ chế chính sách, cái gì ưu tiên thì phải được đưa vào luật để biến các đặc khu thật sự là “lò thí nghiệm” của thể chế, đủ sức cạnh tranh khu vực và quốc tế.

Cần biến các đặc khu thật sự là “lò thí nghiệm” của thể chế

Dự và chỉ đạo hội thảo có đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tổ chức T.Ư, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về xây dựng các đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt, đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh; Nguyễn Văn Đọc, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo một số Ban của Quốc hội và Đoàn đại biểu Quốc hội một số địa phương.

Tại hội thảo, các đại biểu hoàn toàn đồng tình và đánh giá cao nỗ lực của tỉnh Quảng Ninh trong việc tham gia ý kiến xây dựng Dự thảo Luật Đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt Vân Đồn và cho rằng, cần làm rõ một số nội dung liên quan đến phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, tên gọi, bố cục của Luật; quy hoạch đặc khu; các cơ chế chính sách; tổ chức bộ máy và chính quyền đặc khu; có cơ chế quản lý tài chính, quản lý đất đai; có cơ chế quản lý lao động đặc thù riêng…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Văn Thành khẳng định: Đề án thành lập Đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt (ĐVHCKTĐB) Vân Đồn đã được tỉnh dày công nghiên cứu, xây dựng từ năm 2012 trên tinh thần công phu, thận trọng, trải qua nhiều hội nghị, hội thảo, lấy ý kiến của các chuyên gia, nhà quản lý, nhà khoa học, tư vấn nước ngoài, ý kiến tham gia, thẩm định của các Bộ, ngành, cơ quan Trung ương. Cùng với đó, tỉnh Quảng Ninh đã tích cực, chủ động chuẩn bị các điều kiện cần thiết, làm tiền đề để phát triển đề án như: thuê các đơn vị tư vấn hàng đầu thế giới lập Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội và Quy hoạch chung xây dựng của khu kinh tế Vân Đồn theo định hướng của đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt…

Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TP Hải Phòng Bùi Thanh Tùng cho rằng: Những chính sách ưu tiên phải nêu rõ trong Luật, nhất là các vấn đề liên quan đến tài chính, ngân hàng, quản lý tài sản vì đây là những nội dung rất quan trọng để phát triển. Đồng thời, ở đặc khu cơ chế quản lý đất đai cũng phải có cơ chế, chính sách riêng…

Phát biểu tại hội thảo, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương nhấn mạnh: Cần phải có cách làm hiệu quả và phải thống nhất về mặt nhận thức trên tinh thần bám sát các chỉ đạo của Bộ Chính trị để triển khai áp dụng thực hiện các cơ chế, chính sách, ngành nghề tại đặc khu. Trong đó, đối với cơ chế chính sách, cái gì ưu tiên thì phải được đưa vào luật để biến các đặc khu thật sự là “lò thí nghiệm” của thể chế, đủ sức cạnh tranh khu vực và quốc tế; đối với ngành nghề trong luật phải phù hợp với xu thế phát triển hiện đại của thế giới, phù hợp với tiềm năng thế mạnh của từng khu và là cực chống biến đổi khí hậu toàn cầu.

Đồng chí cho rằng, các chính sách ưu đãi về kinh tế - xã hội phải được quy định trong Luật và bảo đảm tính vượt trội, đủ sức cạnh tranh với khu vực và quốc tế; Về xây dựng hệ thống chính trị tại các đặc khu, cần phải thực hiện trên nguyên tắc bảo đảm và tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo của Đảng, hiệu lực và hiệu quả quản lý Nhà nước, phát huy hơn nữa vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị-xã hội và quyền làm chủ của nhân dân, bám sát Cương lĩnh, Hiến pháp, Điều lệ của Đảng, Nghị quyết, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước.