Ba nước Việt Nam-Lào-Cambodia chia sẻ kinh nghiệm phát triển “tam nông”

NDO -

NDĐT - Nằm trong “Chương trình gặp gỡ hữu nghị nông dân ba nước Việt Nam, Lào, Cambodia gắn với Hội chợ nông sản sạch”, chiều 2-12, tại TP Đà Lạt, Trung ương Hội nông dân Việt Nam phối hợp UBND tỉnh Lâm Đồng tổ chức Hội thảo “Chia sẻ kinh nghiệm phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn”.

Quang cảnh hội thảo.
Quang cảnh hội thảo.

Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Dân vận T.Ư; Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển tham dự. Cùng dự hội thảo, có các đồng chí Ủy viên T.Ư Đảng Thào Xuân Sùng, Chủ tịch Trung ương Hội nông dân Việt Nam; Nguyễn Xuân Tiến, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng và đoàn đại biểu nông dân ba nước Việt Nam, Lào và Cambodia.

Tại hội thảo, đại biểu ba nước đã thảo luận và chia sẻ những thành tựu, kinh nghiệm phát triển “tam nông” của mỗi quốc gia. Trong đó, tập trung làm rõ thực trạng và định hướng phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn của ba nước Việt Nam, Lào, Cambodia; vai trò của các tổ chức nông dân trong phát triển “tam nông”, nông nghiệp thông minh 4.0 và cách tiếp cận ở Việt Nam. Đồng thời, đưa ra những giải pháp, đề xuất với Đảng và Nhà nước của mỗi nước trong việc tăng cường giao lưu, hợp tác phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Phát biểu tại hội thảo, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển đánh giá cao nội dung các tham luận và chia sẻ kinh nghiệm của các bộ ngành Việt Nam, tỉnh Lâm Đồng và hai nước Lào, Cambodia trong phát triển “tam nông”. Đồng chí cho rằng, sáng kiến tổ chức Chương trình gặp gỡ hữu nghị nông dân ba nước lần này là hoạt động rất ý nghĩa, cơ hội để nông dân ba nước giới thiệu, quảng bá về những sản phẩm của đất nước mình; tăng cường trao đổi, học tập kinh nghiệm về phát triển nông nghiệp, nông dân và nông thôn.

Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển tin tưởng, hoạt động này được duy trì sẽ phát huy tích cực vai trò của nông dân ba nước, khai thác hiệu quả tiềm năng và lợi thế mỗi quốc gia, đồng thời ba nước giúp đỡ, bổ trợ lẫn nhau, đóng góp vào sự phát triển của mỗi quốc gia nói riêng và khu vực.

Theo Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Thào Xuân Sùng, năm 2018, kim ngạch thương mại hai chiều giữa Việt Nam và Lào đạt hơn 1 tỷ USD, tám tháng đầu năm 2019 đạt 748 triệu USD, tăng 14,2% so với cùng kỳ 2018; kim ngạch thương mại hai chiều giữa Việt Nam và Cambodia hơn 4,7 tỷ USD, tăng 23,8 % so với năm 2017. Các hoạt động hợp tác giáo dục đào tạo, văn hóa, du lịch giữa ba nước tiếp tục phát triển tốt đẹp.

Theo kế hoạch, tối cùng ngày, tại TP Đà Lạt, diễn ra lễ bế mạc “Chương trình gặp gỡ hữu nghị nông dân ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia gắn với Hội chợ nông sản sạch” lần thứ nhất.