ADB dự báo kinh tế Việt Nam tăng trưởng 1,8% năm 2020

Ngày 15-9, Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) công bố Báo cáo cập nhật triển vọng phát triển châu Á 2020.

Theo đó, ADB dự báo kinh tế Việt Nam tăng trưởng 1,8% năm 2020 và gia tăng ở mức 6,3% năm 2021, lạm phát tương ứng là 3,3% và 3,5%. Giám đốc quốc gia của ADB tại Việt Nam, ông A.Giép-phrai cho biết: Tiêu dùng nội địa giảm sút và cầu thế giới suy yếu do dịch Covid-19 đã ảnh hưởng nền kinh tế Việt Nam nhiều hơn dự kiến. Nhưng tăng trưởng kinh tế vẫn sẽ vững vàng trong năm 2020, chủ yếu nhờ thành công của Chính phủ trong việc kiểm soát sự lây lan của dịch bệnh. Triển vọng kinh tế của Việt Nam trong trung hạn và dài hạn vẫn rất tích cực.

Báo cáo cũng nhận định những nguy cơ đối với triển vọng tăng trưởng kinh tế Việt Nam thời gian tới. Đó là đại dịch Covid-19 kéo dài trên toàn cầu, căng thẳng thương mại dẫn tới gia tăng bảo hộ thương mại và các rủi ro tài chính có thể trầm trọng thêm…