Tịch thu toàn bộ phương tiện vi phạm của Công ty Excel

NDO -

NDĐT – Ngày 3-1, Tổng cục Hải quan cho biết đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính Công ty TNHH Excel bằng hình thức phạt tiền và xử phạt bổ sung tịch thu toàn bộ tang vật là sản phẩm hoàn chỉnh, các bán thành phẩm và linh kiện chưa xuất khẩu đang lưu trong kho của công ty.

Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo 389 quốc gia Đàm Thanh Thế (đứng) trao đổi với báo chí tại buổi họp báo.
Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo 389 quốc gia Đàm Thanh Thế (đứng) trao đổi với báo chí tại buổi họp báo.

Thông tin trên được đưa ra tại buổi Họp báo chuyên đề được tổ chức tại Hà Nội.

Trước đó, theo kết quả kiểm tra của Tổng cục Hải quan, Công ty TNHH xe đạp Excel (thành lập năm 2018) nhập khẩu 100% linh kiện xe đạp, xe đạp điện, xe lướt điện từ Trung Quốc về Việt Nam để lắp ráp đơn giản ở giai đoạn cuối cùng thành sản phẩm hoàn chỉnh. Các linh kiện nhập khẩu không trải qua bất kỳ công đoạn gia công, sản xuất nào khác. Sau đó, lấy nguồn gốc xuất xứ Việt Nam xuất khẩu sang Mỹ để được hưởng thuế nhập khẩu ưu đãi do Chính phủ Mỹ dành cho Việt Nam.

Theo số liệu tại buổi họp báo, trong 11 tháng đầu năm 2019, các lực lượng chức năng đã phát hiện xử lý gần 191.000 vụ việc vi phạm, thu nộp ngân sách hơn 20.000 tỷ đồng (tăng 4%), khởi tố 1.864 vụ án (tăng 29%) với 2.184 đối tượng (tăng 32%).

>>Cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, hàng giả dịp tết Nguyên đán