Thu giữ lô hàng nhái hơn 200 triệu đồng tại Vinh

NDO -

NDĐT - Trong quá trình tuần tra kiểm soát, đấu tranh phòng chống hàng giả, hàng nhái dịp cuối năm 2018, ngày 21-12, công an Thành phố Vinh đã phát hiện kho hàng chứa hơn 24 nghìn gói bỉm Bobby và băng vệ sinh dởm, trị giá hơn 200 triệu đồng

Lực lượng chức năng tiến hành kiểm đếm và niêm phong lô hàng.
Lực lượng chức năng tiến hành kiểm đếm và niêm phong lô hàng.

Theo đó, qua tiến hành kiểm tra kho chứa hàng Mai Chương tại phường Vinh Tân (TP Vinh) do Trương Thị Phúc, sinh năm 1981, trú tại phường Hồng Sơn làm chủ, lực lượng chức năng phát hiện trong kho chứa 24.616 sản phẩm nhái nhãn mác gồm: 22.600 gói Bỉm Bobby, hơn 2.000 gói băng vệ sinh nhái nhãn hiệu Diana Sensi Cool Fresh. Tổng trị giá lô hàng khoảng 200 triệu đồng.

Qua lời khai của chủ kho hàng, lô hàng này được mua trôi nổi từ các tỉnh phía Bắc đem về thành phố Vinh và các huyện lân cận để tiêu thụ.

Trước đó, chiều 20-12, Công an phường Hồng Sơn, TP Vinh đã phát hiện xe tải biển kiểm soát: 29H-051.28 do Nguyễn Ngọc Hiển, sinh năm 1995, trú tại xã Thạch Bình, huyện Nho Quan (Ninh Bình) điều khiển, đang dỡ gần 12 nghìn sản phẩm quần áo không rõ nguồn gốc do nước ngoài sản xuất, trị giá 920 triệu đồng để vận chuyển vào chợ Vinh.

Tại thời điểm kiểm tra, chủ xe không xuất trình được bất cứ hóa đơn chứng từ nào chứng minh nguồn gốc xuất xứ của lô hàng nói trên. Lực lượng chức năng đã tạm giữ toàn bộ các lô hàng để xử lý theo quy định của pháp luật.