Thu giữ gần 4.000 lít rượu không dán tem thuế

NDO -

NDĐT - Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (Ban Chỉ đạo 389 quốc gia) phối hợp Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Bắc Cạn vừa kiểm tra hai hợp tác xã rượu men lá Bằng Phúc và Thanh Tâm, xã Bằng Phúc, huyện Chợ Đồn, thu giữ gần 4.000 lít rượu không dán tem thuế.

Rượu đã đóng chai, can không dán tem thuế bị thu giữ.
Rượu đã đóng chai, can không dán tem thuế bị thu giữ.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện gần 1.000 lít rượu đóng trong chai, can, tự ý dán tem của hai cơ sở, không dán tem của cơ quan thuế. Cả hai hợp tác xã (HTX) không đăng ký số lượng tem thuế hằng năm, gây thất thu thuế cho Nhà nước.

Ngoài ra, tại hai HTX còn hơn 3.000 lít rượu chứa trong các téc đựng nước, chuẩn bị đóng chai đưa đi tiêu thụ. Lực lượng chức năng đã lập biên bản, tạm giữ toàn bộ số hàng trên để xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo lời khai của nhân viên ở đây, một ngày mỗi cơ sở sản xuất được 300 lít rượu, thời điểm nhu cầu tăng cao sẽ thu mua thêm từ các hộ gia đình trong xã để đủ số lượng cung cấp ra thị trường.

PV