Thu giữ 50 nghìn khẩu trang y tế vận chuyển qua biên giới

NDO -

NDĐT - Khoảng 20 giờ, tối 19-3, lực lượng chức năng tỉnh Long An đã phát hiện và thu giữ 50 nghìn khẩu trang y tế đóng trong 20 bao tải, tập kết cặp bờ Nam sông Cái Cỏ (ấp Bưng Ràm, xã Hưng Điền B, huyện Tân Hưng, tỉnh Long An) chuẩn bị vận chuyển sang Campuchia.

Lực lượng chức năng kiểm đếm và thu giữ 50 nghìn khẩu trang y tế chuẩn bị chuyển sang biên giới Campuchia.
Lực lượng chức năng kiểm đếm và thu giữ 50 nghìn khẩu trang y tế chuẩn bị chuyển sang biên giới Campuchia.

Đại úy Nguyễn Xuân Linh - Chính trị viên Đồn Biên phòng Sông Trăng, Bộ Chỉ huy Biên phòng Long An cho biết, qua nguồn tin báo của người dân, khoảng 20 giờ, tối 19-3, Đồn Biên phòng Sông Trăng phối hợp Đội Quản lý thị trường số 7, Công an huyện Tân Hưng (tỉnh Long An), Ban Chỉ huy quân sự xã Hưng Điền B đã tiến hành ngăn chặn và thu giữ 20 bao hàng hóa đang tập kết bên bờ Nam sông Cái Cỏ thuộc ấp Bưng Ràm, xã Hưng Điền B, huyện Tân Hưng, tỉnh Long An.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện bên trong 20 bao tải chứa 50 nghìn khẩu trang y tế nhưng không xác định được chủ sở hữu, không hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp. Ngành chức năng đã tiến hành lập biên bản, tạm giữ số khẩu trang này và tiếp tục xác minh, làm rõ, xử lý theo quy định.

Hiện nay, trên tuyến biên giới 133 km của tỉnh Long An đang tạm dừng việc xuất, nhập cảnh người dân qua lại biên giới tại các cửa khẩu, đường mòn, lối mở để hạn chế sự lây lan của dịch bệnh Covid-19. Các lực lượng chức năng đang tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp vi phạm, nhất là tình trạng buôn lậu, vượt biên trái phép.

Trước đó, Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 8 thuộc Cục QLTT tỉnh Long An đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần sản xuất và Xuất nhập khẩu thiết bị y tế Khang Việt (Cty Khang Việt, Bến Lức) với số tiền là 20 triệu đồng vì doanh nghiệp này không công bố tiêu chuẩn áp dụng theo quy định trong sản xuất; sản xuất khẩu trang có nhãn không ghi đủ nội dung thông số kỹ thuật, ngày tháng sản xuất, hạn sử dụng… trên nhãn mác theo quy định của pháp luật về nhãn hàng hóa.

Trưởng khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn, Bệnh viện đa khoa Long An, Nguyễn Thị Kim Duyên cho biết, việc sử dụng các loại khẩu trang y tế không rõ nguồn gốc, xuất xứ được sản xuất từ chất liệu không bảo đảm, không được xử lý vô trùng sẽ không có tác dụng phòng ngừa sự lây nhiễm của dịch Covid-19. Người dân nên mua khẩu trang y tế tại các địa chỉ uy tín, có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, tránh mua hàng trôi nổi để bảo vệ sức khỏe. Ngoài khẩu trang y tế, người dân có thể sử dụng khẩu trang vải hai lớp để thay thế, đặc biệt, phải đeo khẩu trang đúng cách.