Quảng Ninh quyết liệt ngăn chặn buôn lậu, xuất nhập cảnh trái phép qua biên giới

NDO -

Trong những ngày trước, trong và sau Tết Nguyên đán, trên các tuyến biên giới của tỉnh Quảng Ninh từ Hải Hà cho đến Móng Cái, các lực lượng chức năng như: Bộ đội Biên phòng, Công an, Hải quan và Quản lý thị trường đang “căng” mình tăng cường kiểm soát chặt chẽ các đường mòn, lối mở nhằm ngăn chặn hoạt động buôn lậu, vận chuyển hàng hóa trái phép và xuất, nhập cảnh trái phép qua biên giới, giữ bình yên cho khu vực biên giới Đông Bắc của Tổ quốc.

Bộ đội Biên phòng Quảng Ninh bắt giữ vụ vận chuyển trái phép chín tấn hàng hóa qua biên giới.
Bộ đội Biên phòng Quảng Ninh bắt giữ vụ vận chuyển trái phép chín tấn hàng hóa qua biên giới.

Xác định dịch bệnh Covid-19 ngày càng có diễn biến phức tạp, khó lường, chính vì vậy các lực lượng chức năng dọc tuyến biên giới của tỉnh Quảng Ninh xác định cần tăng cường các biện pháp nhằm quản lý chặt chẽ; ngăn chặn mọi hoạt động buôn lậu, xuất nhập cảnh trái phép, vận chuyển hàng hóa qua các đường mòn, lối mở. Nòng cốt là lực lượng bộ đội biên phòng, ngày đêm bám trụ trên các chốt, trạm, duy trì tổ chức tuần tra, kiểm soát dọc tuyến biên giới trải dài hàng chục cây số, bảo đảm giữ vững địa bàn biên giới an toàn.

Thực hiện đợt cao điểm đấu tranh phòng, chống tội phạm, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên tuyến biên giới trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu, vào hồi 4 giờ 30 phút sáng 5-1, tại khu vực cửa sông biên giới Mốc 1376+300m thuộc bãi Tục Lãm, khu 9, Hải Hòa, Móng Cái, Quảng Ninh, Đội đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm (PCMT-TP) phối hợp Đồn Biên phòng Hải Hòa, liên tiếp phát hiện và bắt giữ ba vụ vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới với hai đối tượng và thu giữ chín phương tiện. Tổng số hàng hóa thu giữ ước tính chín tấn, gồm: quần áo, giày dép, thực phẩm và các loại hàng hóa tiêu dùng khác không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Trung tá Lê Quang Chiểu, Chính trị viên Hải đội 2, cho biết, với tinh thần vui xuân mới không quên nhiệm vụ, lãnh đạo đơn vị đã chỉ đạo lực lượng tăng cường phương tiện tuần tra, kiểm soát, đấu tranh có hiệu quả với những hành vi buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa trên biển; chủ động nắm tình hình và xử lý tốt những tình huống phát sinh trên tuyến biên giới biển, nhất là tại các địa bàn trọng điểm như khu vực cửa sông Bắc Luân (TP Móng Cái), khu vực vùng biển đảo Trần, Thanh Lân (huyện Cô Tô) và dọc tuyến biên giới biển.

Đặc biệt, những ngày giáp Tết Nguyên đán, tình trạng buôn bán, vận chuyển pháo lại “nóng” lên, các đối tượng lợi dụng địa hình biên giới có nhiều đường mòn, lối mở, vận chuyển trái phép pháo qua biên giới đưa vào nội địa tiêu thụ.

Mới đây, Đội đặc nhiệm PCMT-TP  phối hợp Đồn Biên phòng Hải Hòa tổ chức mật phục bắt giữ đối tượng Trần Văn Hậu (SN 1993, ở tổ 12, khu Tràng Vỹ, phường Trà Cổ, TP Móng Cái) điều khiển xe BKS 14KI-26021 chở một bao tải dứa, phía trước để các hộp các-tông được bọc bằng vải đỏ. Qua kiểm tra, bao tải dứa chứa đựng 36 dàn pháo loại 36 lỗ, các bánh pháo đều có đường kính khoảng 40,5cm có tổng trọng lượng 51,5kg. Đội đã phối hợp Đồn Biên phòng Hải Hòa hoàn chỉnh hồ sơ, bàn giao cho Công an TP Móng Cái, ra quyết định khởi tố vụ án.

Đại tá Đặng Toàn Quân, Chỉ huy trưởng BĐBP Quảng Ninh cho biết, nhận định tình hình dịch bệnh có diễn biến phức tạp, đặc biệt là tình trạng xuất, nhập cảnh trái phép qua biên giới ngày càng có chiều hướng gia tăng, BĐBP Quảng Ninh chủ động thành lập các chốt cố định và các tổ cơ động thường xuyên ứng trực 24/24 giờ trên các tuyến biên giới trọng điểm của tỉnh. Qua đó, đã kịp thời đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm buôn lậu, xuất nhập cảnh, vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới, góp phần ngăn chặn dịch Covid-19 lây lan vào địa bàn.

Ngăn chặn buôn lậu và xuất, nhập cảnh trên tuyến biên giới Quảng Ninh -0
Hải đội 2, Bộ đội Biên phòng Quảng Ninh bắt vụ vận chuyển hàng hóa nhập lậu, ngày 31-1. 

Thời gian qua, bộ đội biên phòng đã liên tiếp phát hiện và bắt giữ nhiều đối tượng xuất nhập cảnh trái phép qua các đường mòn, lối mở. Ngoài một số đối tượng người Trung Quốc, chủ yếu là người Việt Nam đi lao động trái phép, hoặc lấy chồng bên Trung Quốc, đã từng bị bắt, tạm giam tại Trung Quốc, nay bị đẩy, đuổi về Việt Nam. Việc nhập cảnh trái phép này tiềm ẩn nguy cơ dẫn đến hệ lụy tái nhiễm dịch bệnh Covid-19 ra cộng đồng.

Cùng với Bộ đội Biên phòng, trong năm 2020, Hải quan Quảng Ninh đã phát hiện và bắt giữ xử lý 241 vụ buôn lậu với tổng giá trị hàng hóa hơn 15 tỷ đồng và đã chuyển cơ quan khác kiến nghị khởi tố hình sự 13 vụ. Đặc biệt, tình trạng buôn lậu qua đường hàng không đã được kiểm soát hiệu quả; Hải quan Quảng Ninh đã phát hiện, bắt giữ ba vụ lợi dụng tình hình dịch bệnh Covid-19, vận chuyển trái phép 74,7 triệu won Hàn Quốc, tương đương 813 triệu đồng qua biên giới và một vụ vận chuyển trái phép 7,9kg sừng tê giác.

Chánh Văn phòng Cục Hải quan Quảng Ninh Lê Mạnh Tùng chia sẻ, theo quy luật, càng về dịp Tết, hoạt động buôn lậu lại có chiều hướng gia tăng; các đối tượng thay đổi địa bàn hoạt động, đưa hàng hóa qua cửa khẩu, lợi dụng sự chủ quan, mất cảnh giác trong khâu thông quan hàng hóa của lực lượng chức năng tại cửa khẩu để thực hiện hành vi vi phạm; phương thức thủ đoạn của các đối tượng hết sức tinh vi.

Theo nhận định của lực lượng chức năng, trên tuyến biên giới, lợi dụng sự khan hiếm hàng hóa do tác động của dịch Covid-19, các đối tượng mua gom, vận chuyển trái phép qua biên giới một số mặt hàng thiết yếu như thịt lợn, khẩu trang y tế để hưởng lợi chênh lệch giá cao. Một số đối tượng đã lợi dụng địa bàn biên giới phức tạp và thời gian cao điểm, vận chuyển trái phép ma túy, pháo các loại, thuốc lá điếu, hàng may mặc, vật liệu xây dựng, điện thoại di động, động vật hoang dã, thủy hải sản, mỹ phẩm... qua biên giới.

Bên cạnh đó, hoạt động buôn lậu trên biển vẫn diễn ra phức tạp, các đối tượng buôn lậu thuốc lá vẫn sử dụng các phương tiện xuồng được lắp máy có công suất lớn, vận chuyển thuốc lá chạy ra vùng giáp ranh, ngoài phao số 0 cả trong và ngoài vùng biển Quảng Ninh, sau đó sang mạn thuốc lá xuống các xuồng, vận chuyển vào Trung Quốc.

Ngay trong những ngày đầu năm 2021, Đội Quản lý thị trường số 1, Cục Quản lý thị trường Quảng Ninh đã kiểm tra cửa hàng thời trang Nguyen Pham Store (địa chỉ tại số 11, lô 60, đường Hùng Vương, phường Trần Phú, TP Móng Cái) do bà Phạm Thị Nguyên (địa chỉ thường trú tại khu 7, phường Hải Yên, TP Móng Cái) làm chủ, phát hiện cửa hàng đang bày bán 200 sản phẩm quần áo, giày dép, túi xách, kính mắt, đồng hồ… của các thương hiệu nổi tiếng do nước ngoài sản xuất, như: Moschino, Kenzo,  Fendi, Calvin Kein, Pierre Cardin... nhập lậu, ước tính trị giá 1,5 tỷ đồng.

Trao đổi với chúng tôi, Phó Chi cục QLTT Quảng Ninh Nguyễn Văn Thoại cho biết, lực lượng QLTT đã phối hợp tốt các lực lượng Biên phòng, Hải quan, Công an và lực lượng 389 các địa phương có biên giới cửa khẩu thường xuyên tăng cường công tác thu thập thông tin, nắm tình hình địa bàn, kiểm soát chặt chẽ việc vận chuyển hàng hóa ngay từ khu vực biên giới cửa khẩu, tập trung vào các mặt hàng có nhu cầu cao trong dịp cuối năm và Tết Tân Sửu, như: pháo nổ, đèn trời, thuốc lá điếu, thuốc lá điện tử, rượu ngoại, thực phẩm...

Xác định hoạt động buôn lậu và xuất, nhập cảnh qua biên giới thời gian tới sẽ còn diễn biến phức tạp, tỉnh Quảng Ninh yêu cầu các lực lượng chức năng tiếp tục phối hợp chặt chẽ, tăng cường kiểm soát, nhất là các địa bàn trọng yếu, có cửa khẩu, đường mòn, lối mở; đồng thời, đề cao trách nhiệm người đứng đầu nếu để xảy ra điểm nóng về buôn lậu, xuất nhập cảnh trái phép qua biên giới.