Long An cần quyết liệt trong đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả

NDO -

NDĐT - Ngày 20-9, Đoàn công tác Bộ Công thương do Bộ trưởng Công thương Trần Tuấn Anh làm trưởng đoàn có buổi làm việc với tỉnh Long An về công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại (GLTM) và hàng giả.

Bộ trưởng Công thương có buổi làm việc với tỉnh Long An về công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.
Bộ trưởng Công thương có buổi làm việc với tỉnh Long An về công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Theo Cục Quản lý thị trường tỉnh Long An, trong thời gian qua, tình hình buôn lậu qua biên giới trên địa bàn tỉnh Long An tuy được các lực lượng chức năng địa phương kiểm soát, kiềm chế nhưng từng thời điểm, từng địa bàn vẫn còn diễn biến phức tạp. Hành vi, thủ đoạn của các đối tượng buôn lậu ngày càng tinh vi, tính chất, quy mô, mức độ vi phạm ngày càng nghiêm trọng. Hoạt động buôn lậu diễn ra chủ yếu trên địa bàn biên giới huyện Đức Huệ và thị xã Kiến Tường.

Từ đầu năm đến nay, các lực lượng chức năng của tỉnh và địa phương đã kiểm tra hơn 9.000 vụ, phát hiện và xử lý hơn 2.700 vụ vi phạm. Trong đó, phát hiện và xử lý gần 800 vụ buôn lậu, vận chuyển, kinh doanh hàng cấm, nhập lậu. Xử lý tịch thu hơn 1,3 triệu gói thuốc lá ngoại, 31,5 tấn đường cát và nhiều hàng hóa khác. Tạm giữ gần 90 xe ô-tô, hơn 320 xe mô-tô là phương tiện vận chuyển. Khởi tố 40 vụ buôn lậu, vận chuyển, kinh doanh hàng cấm, nhập lậu.

Chủ tịch UBND tỉnh Long An Trần Văn Cần cho biết, công tác phòng, chống buôn lậu là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của Tỉnh ủy, UBND tỉnh. Tuy nhiên, công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên tuyến biên giới còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc là do Long An có tuyến biên giới tiếp giáp với Campuchia quá dài với hơn 133km và có nhiều đường mòn, lối mở, đường ngang, ngõ tắt nên việc kiểm soát người và phương tiện qua lại biên giới gặp rất nhiều khó khăn. Đối tượng buôn lậu thường cho người bám sát các lực lượng chức năng chống buôn lậu và thường sử dụng ma túy đá khi điều khiển phương tiện vận chuyển hàng lậu nên rất manh động.

Phát biểu kết luận, Bộ trưởng Công thương Trần Tuấn Anh đề nghị lãnh đạo tỉnh Long An trong thời gian tới cần chỉ đạo các đơn vị, chức năng, địa phương thực hiện tốt công tác phối hợp, quyết liệt đấu tranh chống buôn lậu, nhất là tại các địa bàn trọng điểm. Đồng thời, xây dựng, triển khai đồng bộ các phương án, chuyên đề, kế hoạch tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm. Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương cần phát huy tinh thần trách nhiệm trong chống buôn lậu; đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức và nhân dân về công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả.