Liên tiếp phát hiện các vụ buôn lậu đường và rượu tại Quảng Trị

NDO -

NDĐT - Ngày 3-12, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết, Đội đặc nhiệm phòng, chống ma túy và tội phạm, Đội Trinh sát đặc nhiệm của đơn vị phối hợp Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lao Bảo vừa phát hiện, bắt giữ ba vụ buôn lậu đường kính và rượu ngoại ở khu vực biên giới.

Lực lượng chức năng thu giữ hơn hai tấn đường nhập lậu.
Lực lượng chức năng thu giữ hơn hai tấn đường nhập lậu.

Theo đó, nhận được tin báo từ cơ sở, lực lượng chức năng tổ chức mật phục trên tuyến QL 9, đoạn qua thôn Tân Kim, thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa (Quảng Trị), yêu cầu xe ô-tô mang BKS 74D - 001.94 dừng lại để kiểm tra. Tuy nhiên, lái xe không chấp hành, điều khiển ô-tô bỏ trốn.

Truy đuổi khoảng hai km, lực lượng chức năng dừng được phương tiện, phát hiện trên xe có hơn hai tấn đường, không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Tài xế Võ Hải, sinh năm 1976, trú tại phường 5, TP Đông Hà (Quảng Trị) khai nhận, được thuê chở số đường trên từ thị trấn Lao Bảo về TP Đông Hà.

Trước đó, tại khu vực thị trấn Lao Bảo, lực lượng Biên phòng Quảng Trị đã phát hiện và bắt giữ xe ô-tô mang BKS 74D-000.84 do Trần Hữu Hóa, sinh năm 1986, trú tại xã Cam Thành, huyện Cam Lộ (Quảng Trị) điều khiển có chứa 240 chai rượu ngoại không rõ nguồn gốc và xe ô-tô mang BKS 74D-000.25 do Trần Đình Phương, sinh năm 1990, trú tại phường 5, TP Đông Hà (Quảng Trị) điều khiển, chở theo 900 kg đường trắng nhập lậu.

Hiện, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị đang hoàn chỉnh thủ tục, xử lý các vụ việc theo quy định của pháp luật.