Khen thưởng Hải quan về thành tích bắt hơn ba triệu bao thuốc lá ngoại

NDO -

NDĐT - Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình, Trưởng Ban Chỉ đạo 389 quốc gia vừa có thư khen Hải đội Kiểm soát trên biển khu vực miền bắc thuộc Cục Điều tra chống buôn lậu (Tổng cục Hải quan) về thành tích bắt giữ hơn ba triệu bao thuốc lá điếu ngoại trên vùng biển Vịnh Bắc Bộ.

Cụ thể vụ việc vào hồi 3 giờ 30 phút ngày 19-3, thực hiện Kế hoạch đấu tranh chuyên án TL320 đối với mặt hàng thuốc lá, tại vùng biển Vịnh Bắc bộ, Hải đội Kiểm soát trên biển khu vực miền bắc thuộc Cục Điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan đã tiến hành bắt giữ tàu Cung Chinh quốc tịch Palau do trưởng tàu tên là Agus Widayanto, sinh năm 1973, quốc tịch Indonesia điều khiển cùng 21 thuyền viên người nước ngoài (12 người Indonesia, sáu người Myanmar và ba người Đài Loan (Trung Quốc)) vận chuyển 8.549 kiện tương đương 4.274.500 bao thuốc lá điếu các loại bao gồm thuốc lá ba số 555, Essi, YuxiI, Double…(thuộc loại hình xuất kho ngoại quan và xuất kinh doanh) xuất phát từ cảng Cái Lân - Quảng Ninh (Việt Nam) đến cảng Sanya (Trung Quốc) đang có hành vi đang sang mạn trái phép thuốc lá điếu sang các xuồng cao tốc không có số hiệu để thẩm lậu vào trong nội địa tiêu thụ. Tại thời điểm bắt giữ, các đối tượng trên tàu đã sang mạn xuống các xuồng cao tốc chót lọt khoảng 2.000 kiện (tương đương 1.000.000 bao).

Quá trình điều tra, xác minh ban đầu được biết, trên hành trình đi từ cảng Cái Lân - Quảng Ninh (Việt Nam) đến cảng Sanya (Trung Quốc) thuyền trưởng tàu Chung Chinh nhận được điện thoại chỉ đạo đưa tàu đến tọa độ 20019’838N; 107029’884E trên vùng biển Việt Nam để thả trôi và cho các xuồng cao tốc cập mạn để sang mạn thuốc lá. Trong khi đang sang mạn thuốc lá ra khỏi tàu Chung Chinh thì bị lực lượng kiểm soát hải quan của Hải đội Kiểm soát trên biển khu vực miền Bắc thuộc Cục Điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan bắt giữ.

Hiện vụ việc đang được Hải đội Kiểm soát trên biển khu vực miền bắc thuộc Cục Điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan phối hợp cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Nhận thấy đây là vụ việc bắt giữ thuốc lá điếu nhập lậu lớn, với phương thức, thủ đoạn tinh vi, đối tượng sử dụng nhiều phương tiện tốc độ lớn để tẩu tán hàng hóa…, để kịp thời động viên, khích lệ tinh thần cán bộ, công chức, người lao động tham gia chuyên án, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia đã báo cáo và đề xuất Phó Thủ tướng Chính phủ - Trưởng Ban Chỉ đạo 389 quốc gia khen thưởng với thành tích này.

* Hải quan bắt giữ vụ buôn lậu thuốc lá lớn nhất từ trước đến nay