Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh bắt giữ hơn 1.300 vụ vi phạm

NDO -

NDĐT - Chiều 29-11, Cục trưởng Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh Đinh Ngọc Thắng cho biết, tính từ đầu năm đến nay, Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh đã đẩy mạnh công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, bắt giữ hơn 1.300 vụ việc vi phạm trong lĩnh vực hải quan, trị giá 1.537 tỷ đồng, thu nộp ngân sách trên 12 tỷ đồng; bắt giữ 37 vụ vận chuyển trái phép các chất ma túy, thu giữ hơn nửa tấn ma túy các loại…,

Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh bắt giữ một vụ buôn bán, vận chuyển 500 kg ma túy hồi tháng 5-2019.
Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh bắt giữ một vụ buôn bán, vận chuyển 500 kg ma túy hồi tháng 5-2019.

Trong đó có những chuyên án lớn như phát hiện và bắt giữ 500 kg ma túy ketamine (một loại ma túy mạnh, có độ độ thẩm thấu gấp năm lần loại ma túy thông thường) trị giá gần 500 tỷ đồng tại huyện Bình Chánh, kết thúc chuyên án M918 và 719ĐL.

Năm 2019, đơn vị cũng đạt số thu ngân sách nhà nước là 109.100 tỷ đồng, tương đương 100,3% so với dự toán Pháp lệnh được giao (108.800 tỷ đồng). Đáng nói, trong hai năm 2017 và 2018, thu ngân sách nhà nước của Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh lại khá chật vật, hoàn thành chỉ tiêu thu trong ngày cuối cùng của năm.

Theo ông Đinh Ngọc Thắng, để cải thiện tình hình các mặt công tác, từ đầu năm 2019 đến nay, Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức 30 hội nghị đối thoại, thu hút hơn 2.500 doanh nghiệp tham dự, đây là một trong những giải pháp tăng cường đối thoại với doanh nghiệp, đồng hành hỗ trợ doanh nghiệp, trở thành đối tác tin cậy của doanh nghiệp… Thực hiện công tác mạnh mẽ việc cải cách hành chính, trong đó đề án Thủ tục hải quan trong hoạt động logistics và chống ùn tắc hàng hóa tại cảng Cát Lái, giúp đơn vị và các doanh nghiệp tiết kiệm khoảng 2.000 tỷ đồng/năm.