Gia cố trần xe để chở pháo lậu

NDO -

NDĐT - Ngày 8-12, qua kiểm tra, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị phát hiện hai vụ vận chuyển pháo lậu, thu giữ hơn 400 kg pháo.

Pháo lậu được cất giấu ở hầm gia cố trên trần xe mang BKS Lào 0299.
Pháo lậu được cất giấu ở hầm gia cố trên trần xe mang BKS Lào 0299.

Theo đó, vào lúc 8 giờ sáng cùng ngày, lực lượng Bộ đội Biên phòng và Hải quan tỉnh Quảng Trị làm nhiệm vụ tại cửa khẩu quốc tế Lao Bảo phát hiện xe ô-tô khách mang BKS Lào 0299, từ Lào nhập cảnh vào Việt Nam, do bà Lê Thị Kiều Giang, 47 tuổi, trú tại thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hóa (Quảng Trị), chủ phương tiện và Trương Quang Phong, 47 tuổi, trú tại thị trấn Lao Bảo (Hướng Hóa) điều khiển vận chuyển pháo lậu.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên trần xe được gia cố thêm một hầm chứa hàng rất tinh vi, bên trong cất giấu 100 hộp pháo, tổng trọng lượng 120 kg.

Cùng ngày, tại km 27 + 200, quốc lộ 9, lực lượng Trạm Cảnh sát giao thông Đakrông, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Quảng Trị kiểm tra xe ô-tô mang BKS 73C - 080.14, do Nguyễn Thành Hạnh, 22 tuổi, trú tại xã Hưng Thủy, huyện Lệ Thủy (Quảng Bình) điều khiển. Qua kiểm tra lực lượng Cảnh sát giao thông phát hiện trên xe chở hơn 230 hộp pháo hoa, tổng trọng lượng hơn 300 kg.

Vụ việc đang được lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị tiếp tục điều tra, làm rõ.

Gia cố trần xe để chở pháo lậu ảnh 1

Lực lượng Trạm Cảnh sát giao thông Đakrông kiểm đếm pháo lậu vận chuyển trên xe ô-tô mang BKS 73C - 080.14.