Bắt quả tang cơ sở làm giả thương hiệu nước tăng lực

NDO -

NDĐT - Ngày 18-12, Phòng Cảnh sát kinh tế (PC 03) Công an tỉnh Đồng Nai tiếp tục phối hợp Cục Quản lý thị trường tỉnh làm rõ cơ sở làm giả nước giải khát thương hiệu Number One quy mô lớn ở thành phố Biên Hòa.

Lực lượng chức năng bắt quả tang cơ sở sản xuất nước giải khát giả.
Lực lượng chức năng bắt quả tang cơ sở sản xuất nước giải khát giả.

Theo thông tin ban đầu, chiều 17-12, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Đại tá Nguyễn Văn Kim, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh, hàng chục cán bộ, chiến sĩ Phòng PC03 phối hợp Trung đoàn Cảnh sát cơ động Đông Nam Bộ (Bộ Công an) và Cục Quản lý thị trường Đồng Nai bắt quả tang cơ sở do Trần Minh Hải (ngụ quận 12, TP Hồ Chí Minh) làm chủ, ở khu phố 3A, phường Long Bình Tân, thành phố Biên Hòa, đang có hành vi làm giả thương hiệu nước uống tăng lực Number One.

​ Làm việc với cơ quan chức năng, Hải khai nhận, cơ sở có khoảng 10 người làm. Hằng ngày tiến hành đóng nhãn sản phẩm giả thương hiệu nước tăng lực Number One vào các chai nhựa có chứa nước màu vàng bên trong. Số chai nhựa này được Hải nhập về từ quận 12, TP Hồ Chí Minh. Sau khi đóng vào thùng (loại 24 chai/thùng), mang ra thị trường tiêu thụ.

Qua kiểm đếm, cơ quan chức năng xác định, gần 1.600 thùng nước nguyên liệu chưa dán nhãn mác; 350 thùng nước ngọt giả thương hiệu nước tăng lực Number One thành phẩm, cùng nhiều phương tiện, công cụ phục vụ việc làm giả.

Tiếp tục kiểm tra kho của cơ sở, lực lượng chức năng còn phát hiện nhiều bao bì, nhãn dán của một số thương hiệu bột giặt nổi tiếng. Sau khi lập biên bản, lực lượng chức năng đã niêm phong và tịch thu toàn bộ tang vật, tiếp tục điều tra làm rõ.

Bắt quả tang cơ sở làm giả thương hiệu nước tăng lực ảnh 1

Dây chuyền sản xuất nước giải khát giả trong cơ sở.