Bắt hai vụ vận chuyển gần 50 nghìn khẩu trang trái phép

NDO -

NDĐT - Đồn Biên phòng Bắc Sơn, ngày 9-2, cho biết, vừa phát hiện và bắt giữ hai vụ vận chuyển 50 nghìn khẩu trang y tế trái phép qua biên giới.

Đối tượng Tiến cùng tang vật bị lực lượng Bộ đội Biên phòng Quảng Ninh bắt giữ.
Đối tượng Tiến cùng tang vật bị lực lượng Bộ đội Biên phòng Quảng Ninh bắt giữ.

Vào 5 giờ 30 phút, sáng 9-2, tại khu vực mốc 1366 (2) - 400m thuộc khu 7, phường Hải Yên (Móng Cái), tổ tuần tra kiểm soát của Đồn Biên phòng Bắc Sơn đã bắt giữ đối tượng Bùi Văn Tiến, sinh năm 1994, trú tại thôn Bắc, xã Vạn Ninh (Móng Cái) đang vận chuyển trái phép qua biên giới 40 nghìn khẩu trang y tế sang Trung Quốc tiêu thụ.

Qua đấu tranh, đối tượng Tiến khai thu mua khẩu trang trôi nổi trên thị trường thành phố Móng Cái, vận chuyển sang Trung Quốc bán kiếm lời.

Ngay sau đó, vào 8 giờ 30 phút cùng ngày, tại khu vực mốc 1366(2) – 400m thuộc khu 7, phường Hải Yên, TP Móng Cái, tổ tuần tra kiểm soát của Đồn Biên phòng Bắc Sơn tiếp tục phát hiện và bắt giữ đối tượng Vũ Văn Chung, sinh năm 1996, trú tại khu 5, phường Hải Yên, TP Móng Cái, đang vận chuyển trái phép tám nghìn khẩu trang y tế qua biên giới để tiêu thụ. Đối tượng Chung khai nhận thu mua khẩu trang trôi nổi trên thị trường TP Móng Cái đem sang Trung Quốc bán kiếm lời.

Hiện, Đồn Biên phòng Bắc Sơn đang hoàn chỉnh hồ sơ, xử lý theo quy định pháp luật.

Bắt hai vụ vận chuyển gần 50 nghìn khẩu trang trái phép ảnh 1

Đối tượng Chung cùng tang vật bị lực lượng Bộ đội Biên phòng Quảng Ninh bắt giữ.