Bắt giữ vụ vận chuyển hai máy băm gỗ nhập lậu

NDO -

NDĐT - Bộ đội Biên phòng Quảng Ninh, ngày 7-9, cho biết, vừa phát hiện và bắt giữ vụ vận chuyển hai máy băm gỗ nhập lậu từ Trung Quốc về Việt Nam.

Hai xe chở máy băm gỗ nhập lậu bị bắt giữ.
Hai xe chở máy băm gỗ nhập lậu bị bắt giữ.

Trước đó, vào hồi 22 giờ 30 phút đêm 6-9, trong khi tuần tra kiểm soát tại khu vực bờ sông biên giới thuộc thôn Lục Chắn, xã Hải Sơn, TP Móng Cái, tổ tuần tra kiểm soát Đồn Biên phòng Pò Hèn phối hợp đội đặc nhiệm PCMT&TP (BĐBP tỉnh Quảng Ninh) phát hiện và bắt giữ hai xe ô-tô tải vận chuyển hai máy băm gỗ nhập lậu từ Trung Quốc về Việt Nam.

Tại thời điểm kiểm tra, hai xe ô-tô tải BKS 14C-11309 và 14C-09072 do Phạm Văn Quyết (SN 1980, trú tại xã Quảng Phong, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh) và Lê Văn Thắng (SN 1993, trú tại xã Quảng Chính, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh) điều khiển, trên mỗi xe vận chuyển một máy băm gỗ đã qua sử dụng. Hai lái xe không xuất trình được giấy tờ liên quan phương tiện và số hàng hóa chở trên xe.

Phạm Văn Quyết và Lê Văn Thắng khai nhận, hai chiếc xe ô-tô tải trên đều do Quyết sở hữu, Thắng là lái xe thuê. Chiều 6-9, Quyết và Thắng chở keo gỗ từ huyện Hải Hà lên xã Hải Sơn, TP Móng Cái để xuất sang Trung Quốc. Sau khi giao hàng xong, Quyết được một người tên Tâm ở huyện Hải Hà gọi điện thuê chở hai máy băm gỗ từ bên bờ sông biên giới phía Trung Quốc về xã Quảng An, huyện Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh.

Hiện, Đồn Biên phòng Pò Hèn đang hoàn tất hồ sơ, tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật.