Bắt đối tượng vận chuyển hơn một tấn pháo trái phép

NDO -

NDĐT - Công an tỉnh Quảng Trị vừa phát hiện, bắt giữ đối tượng vận chuyển trái phép hơn một tấn pháo. Dự kiến ngày 28-12, Công an tỉnh Quảng Trị sẽ tổ chức khen thưởng kịp thời các chiến sĩ đã lập chiến công này.

Số lượng pháo vận chuyển trái phép gồm 772 hộp với tổng trọng lượng 1.086,9 kg (ảnh: CA Quảng Trị)
Số lượng pháo vận chuyển trái phép gồm 772 hộp với tổng trọng lượng 1.086,9 kg (ảnh: CA Quảng Trị)

Đại tá Trần Đức Việt, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, hồi 2 giờ 45 phút ngày 27-12, tại km 12 Quốc lộ 9 (thuộc địa phận thị trấn Cam Lộ, huyện Cam Lộ) trong lúc tuần tra, Cảnh sát Kinh tế của Công an tỉnh Quảng Trị phát hiện ôtô tải đang lưu thông theo hướng Lao Bảo-Đông Hà, biển kiểm soát 74D-000.88 có dấu hiệu nghi vấn nên đề nghị dừng xe, khám xét. Ngay lập tức lái xe đã mở cửa ô tô, bỏ chạy, lực lượng chức năng phải đuổi theo bắt giữ.

Đối tượng có tên Lê Văn Chung, SN 1988, trú tại xã Lệ Ninh, huyện Lệ Thuỷ, tỉnh Quảng Bình. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên ô tô này có 772 hộp pháo với tổng trọng lượng 1.086,9 kg. Bước đầu, đối tượng Lê Văn Chung khai số pháo này được một người không quen biết thuê vận chuyển từ xã Tân Long, huyện Hướng Hoá về thành phố Đông Hà. Đây là vụ vận chuyển trái phép pháo lớn nhất từ trước đến nay được phát hiện trên địa bàn.

Theo Đại tá Trần Đức Việt, nhằm kịp thời động viên, Công an tỉnh Quảng Trị dự kiến ngày 28-12, sẽ tổ chức khen thưởng cho các chiến sĩ đã lập chiến công, cũng như đề nghị xử lý nghiêm đối tượng theo đúng pháp luật.