Vinh danh 99 "Nhà giáo trẻ tiêu biểu" cấp Trung ương

NDO -

Tối 19-11, tại Hà Nội, T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức Lễ tuyên dương "Nhà giáo trẻ tiêu biểu" cấp Trung ương lần thứ II - năm 2020. Đến dự, có đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; đại diện các bộ, ngành, đoàn thể.  

99 thầy, cô giáo trẻ xuất sắc, tiêu biểu ở bậc mầm non, tiểu học, THCS, THPT, sơ cấp, trung cấp, cao đẳng, đại học.
99 thầy, cô giáo trẻ xuất sắc, tiêu biểu ở bậc mầm non, tiểu học, THCS, THPT, sơ cấp, trung cấp, cao đẳng, đại học.

Phát biểu ý kiến tại buổi lễ, đồng chí Trương Hòa Bình khẳng định: Đảng, Nhà nước luôn xác định giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu, đầu tư cho giáo dục là đầu tư phát triển, luôn được ưu tiên trong các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội.

99 cá nhân được tuyên dương dịp này là những tấm gương sáng, đại diện cho hàng triệu giáo viên trẻ cả cả nước về tinh thần vượt khó, bản lĩnh vươn lên, đạt nhiều thành tích trong công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học, tích cực tham gia các hoạt động đoàn, hội, đội.

Đánh giá cao T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong triển khai hiệu quả Giải thưởng "Nhà giáo trẻ tiêu biểu", Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình mong muốn các thầy, cô giáo tiếp tục phát huy tinh thần tiên phong, gương mẫu; không ngừng nâng cao năng lực, phẩm chất; chú trọng cải thiện năng lực, kỹ năng của học sinh, sinh viên, góp phần đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu phát triển của đất nước trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Đồng chí Trương Hòa Bình đề nghị T.Ư Đoàn phối hợp chặt chẽ hơn nữa với các bộ, ngành, kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước về cơ chế, chính sách với nhà giáo nói chung, nhà giáo trẻ nói riêng; Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cấp tiếp tục quan tâm, hỗ trợ, khuyến khích, biểu dương giáo viên trẻ tiêu biểu, đặc biệt là giáo viên trẻ công tác ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn.

Đồng chí Bùi Quang Huy, Bí thư T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam cho biết: năm nay, Ban Tổ chức Giải thưởng "Nhà giáo trẻ tiêu biểu" cấp Trung ương nhận được 216 hồ sơ ứng viên trên cả nước gửi tham dự, từ đó lựa chọn tuyên dương 99 thầy, cô giáo trẻ xuất sắc, tiêu biểu ở bậc mầm non, tiểu học, THCS, THPT, sơ cấp, trung cấp, cao đẳng, đại học.

Bên cạnh thành tích xuất sắc về chuyên môn, có đạo đức và tinh thần cống hiến cho sự nghiệp giáo dục, mỗi thầy, cô giáo được tuyên dương dịp này đều có sáng kiến nổi bật trong quá trình giảng dạy, nghiên cứu khoa học, ứng dụng phương pháp mới trong công tác; có nghị lực vượt khó, luôn tâm huyết với nghề nghiệp.

Trong đó, đáng chú ý có TS Đào Việt Hằng, giảng viên Trường Đại học Y Hà Nội, là Nhà giáo trẻ tiêu biểu Thủ đô Hà Nội, tác giả của hàng chục bài báo khoa học, giáo trình, sách y khoa trong và ngoài nước; ThS Trần Thanh Bắc, giảng viên, Bí thư Đoàn Trường Cao đẳng sư phạm Điện Biên, đồng tác giả của hai cuốn sách "Những vấn đề ngôn ngữ và văn hóa trên địa bàn tỉnh Điện Biên" và "Tiếng Việt cao cấp"...

Trong khuôn khổ chương trình, vào các ngày 18 và 19-11, các "Nhà giáo trẻ tiêu biểu" đã vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, tham quan Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh và Thủ đô Hà Nội.

Tri ân các thầy, cô giáo