Từ 10-5, Hải Phòng cho học sinh mầm non, tiểu học nghỉ phòng dịch

NDO -

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, chiều 7-5, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng đã cho phép học sinh mầm non và tiểu học trên địa bàn thành phố Cảng được nghỉ học để phòng, chống dịch.

Học sinh các trường mầm non trên địa bàn Hải Phòng sẽ nghỉ học từ 10-5.
Học sinh các trường mầm non trên địa bàn Hải Phòng sẽ nghỉ học từ 10-5.

Thời gian nghỉ học từ ngày 10-5 đến khi có thông báo mới.

Đồng thời, TP Hải Phòng cũng yêu cầu người dân không ra khỏi nhà nếu không cần thiết và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch. Người dân không tụ tập quá 30 người tại nơi công cộng, ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện; giữ khoảng cách một mét khi tiếp xúc.

Thành phố cũng yêu cầu người dân không tổ chức ăn uống tập thể, như: đám hiếu, đám hỷ, tân gia, tiệc liên hoan... tập trung quá 30 người, khuyến khích người dân tổ chức gọn, nhẹ, ít người tham dự...

Mặt khác, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng cũng yêu cầu UBND quận Lê Chân chỉ đạo dừng hoạt động chợ Hàng - nơi thường xuyên tập trung đông người, nhất là dịp cuối tuần.

Tập trung khống chế dịch Covid-19 lây lan