Trường ĐH Ngoại thương ra mắt Hội đồng trường và Hiệu trưởng nhiệm kỳ 2020-2025

NDO -

Ngày 22-9, tại Hà Nội, Trường Đại học Ngoại thương (ĐHNT) tổ chức công bố các quyết định công nhận Hội đồng trường, Chủ tịch Hội đồng trường nhiệm kỳ 2020-2025.

Thứ trưởng GD-ĐT Nguyễn Văn Phúc trao các Quyết định tại buổi lễ.
Thứ trưởng GD-ĐT Nguyễn Văn Phúc trao các Quyết định tại buổi lễ.

Theo đó, PGS, TS Lê Thị Thu Thủy được trao quyết định công nhận làm Chủ tịch Hội đồng trường nhiệm kỳ 2020 - 2025; PGS, TS Bùi Anh Tuấn cũng được trao quyết định công nhận chức danh Hiệu trưởng nhiệm kỳ 2020-2025.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Chủ tịch Hội đồng trường, PGS, TS Lê Thị Thu Thủy bày tỏ quyết tâm cùng với các đồng chí trong Hội đồng trường nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ phát huy truyền thống  60 năm xây dựng và phát triển của Trường ĐHNT, xây dựng khối đoàn kết, thống nhất, phát huy tinh thần đổi mới, sáng tạo, tiềm năng của mỗi thành viên để Hội đồng trường hoạt động thực sự mạnh mẽ, có hiệu quả, vì lợi ích cao nhất của tập thể giảng viên, viên chức, người lao động và người học. 

Tại buổi lễ, Thứ trưởng Giáo dục - Đào tạo (GD-ĐT) Nguyễn Văn Phúc biểu dương những thành tích nhà trường đã đạt được trong suốt 60 năm qua. Thứ trưởng đề nghị nhà trường tiếp tục đổi mới trong quản trị đại học, bảo đảm phối hợp hiệu quả cả ba thiết chế Đảng ủy, Hội đồng trường, Ban Giám hiệu; tiếp tục phát huy dân chủ và quyền tự chủ trong bối cảnh đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục. 

Thứ trưởng nhấn mạnh, trường cần tiếp tục và lá cờ tiên phong trong hội nhập giáo dục quốc tế, đổi mới các chương trình đào tạo theo hướng gắn với thực tiễn, tiệm cận với các nền giáo dục tiên tiến trên thế giới; tăng cường mạnh mẽ hơn nữa các điều kiện bảo đảm chất lượng; tiếp tục đầu tư cho công tác nghiên cứu khoa học cũng như phát triển các mô hình chuyển giao tri thức cho doanh nghiệp và cộng đồng - xã hội. Bên cạnh đó, trường cũng cần chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giảng viên đạt tiêu chuẩn quốc tế và giữ gìn sự đoàn kết trong nội bộ trường để xây dựng nhà trường vững mạnh, ngày càng tiến nhanh, tiến xa hơn nữa trong tương lai.