Trường đại học Tôn Đức Thắng thuộc top 10 đại học ASEAN về công bố ISI

NDO -

NDĐT - Năm 2019, Trường đại học Tôn Đức Thắng công bố 2.130 công trình nghiên cứu khoa học, là một trong 10 cơ sở giáo dục đại học của Đông Nam Á đứng đầu về số lượng công trình công bố trên các tạp chí ISI, theo số liệu của cơ sở dữ liệu Web of Science (Hoa Kỳ) năm 2019.

Sinh viên Khoa Dược, Trường đại học Tôn Đức Thắng.
Sinh viên Khoa Dược, Trường đại học Tôn Đức Thắng.

Ngày 16-2, Trường đại học Tôn Đức Thắng (TDTU) thông tin cho biết, nhà trường vinh dự là đại diện duy nhất của Việt Nam trong danh sách 10 cơ sở giáo dục đại học Đông Nam Á có nhiều công trình công bố trên ISI, theo dữ liệu của Web of Science tính đến 31-12-2019.

Theo đó, các nước ASEAN đã công bố tổng cộng 63.445 công trình trên các tạp chí ISI. Các vị trí đầu tiên trong top 10 là các đại diện của Singapore, với Đại học quốc gia Singapore, Đại học Kỹ thuật Nanyang, Viện Giáo dục quốc gia (thuộc Đại học Kỹ thuật Nanyang). Bốn đại diện tiếp theo là của Malaysia, theo thứ tự gồm Đại học Malaya, Đại học Putra Malaysia, Đại học Kebangsaan Malaysia, Đại học Sains Malaysia. Trường đại học Tôn Đức Thắng đứng thứ 8. Kế tiếp là Đại học Mahidol và Đại học Chulalongkorn (Thái Lan).

Trường đại học Tôn Đức Thắng thuộc top 10 đại học ASEAN về công bố ISI ảnh 1

Các cơ sở giáo dục đại học và số lượng công trình công bố ISI 2019 theo dữ liệu Web of Science.

TDTU là cơ sở giáo dục đại học công lập có lịch sử 23 năm phát triển, tự chủ hoạt động gần như toàn diện theo quyết định thí điểm của Chính phủ.

Theo đại diện của TDTU, hai nền tảng cho sự phát triển của Nhà trường những năm qua là tự chủ đại học toàn diện và quản trị đại học hiệu quả đã giúp cho TDTU có những đóng góp cho hệ thống giáo dục đại học Việt Nam, góp phần đưa nền giáo dục Việt Nam đại học Việt Nam vào bản đồ khoa học khu vực và thế giới trong những năm gần đây.

Trong ba năm (2016, 2017, 2018) TDTU công bố 2.372 công trình ISI, thấp hơn Đại học hoàng gia Chulalongkron (6857), Đại học Mahidol (7391) của Thái Lan; và thấp hơn rất nhiều so với Đại học kỹ thuật Nanyang (20.049); và Đại học quốc gia Singapore (24.074). Trong giai đoạn này, TDTU chỉ đứng thứ 20 trong các đại học và đứng thứ 23.

Riêng năm 2019, TDTU đã công bố 2.130 công trình ISI, vượt Đại học Mahidol và Đại học Chulalongkorn. Khoảng cách giữa TDTU và Đại học Quốc gia Singapore được rút xuống còn 3,4 lần thay vì hơn 10 lần; giữa TDTU và Đại học Kỹ thuật Nanyang chỉ còn 2,67 lần thay vì 8,4 lần như các năm trước 2019.

Nhà trường cho biết đặt ra mục tiêu bắt kịp Đại học Quốc gia Singapore trong từ 7 đến 10 năm tới về số lượng các công trình công bố.