Trường đại học Kiên Giang ký hợp tác với hai trường đại học của Campuchia

NDO -

NDĐT - Sáng 31-8, tại huyện đảo Phú Quốc (Kiên Giang), Trường đại học Kiên Giang tổ chức hội nghị ký kết hợp tác đào tạo và nghiên cứu khoa học năm 2018 với Trường đại học Hoàng gia Phnôm Pênh và Trường đại học Chea Sim Kamchaymear ở tỉnh Sray Viêng, nước bạn Campuchia.

Các trường ký kết hợp tác.
Các trường ký kết hợp tác.

Theo nội dung ký kết, Trường đại học Kiên Giang cấp 80 suất học bổng cho sinh viên của Trường đại học Hoàng gia Phnôm Pênh và Trường đại học Chea Sim Kamchaymear ở tỉnh Sray Viêng. Trong đó, 40 suất cho sinh viên Trường đại học Hoàng gia Phnôm Pênh, gồm các chuyên ngành đào tạo như: Ngôn ngữ Anh, công nghệ thông tin, công nghệ sinh học ứng dụng trong y học, kế toán, sư phạm toán; 40 suất học bổng cho sinh viên Trường đại học Chea Sim Kamchaymear, gồm các chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật xây dựng, công nghệ thực phẩm, công nghệ kỹ thuật môi trường, khoa học cây trồng và nuôi trồng thủy sản.

Các sinh viên được hỗ trợ học bổng trong suốt thời gian học tại Trường đại học Kiên Giang, trong đó, hỗ trợ toàn bộ tiền học phí, chi phí ở và một phần sinh hoạt phí.

Theo PGS, TS Thái Thành Lượm, Hiệu trưởng Trường đại học Kiên Giang, 80 suất học bổng lần này ưu tiên cho sinh viên có hộ khẩu ở bốn tỉnh giáp biên có hợp tác với tỉnh Kiên Giang, gồm: Sihanouk, Kép, Kampot và Tà Keo. Sinh viên Campuchia sẽ được học một học kỳ tiếng Việt trước khi vào học chính khóa tại Trường đại học Kiên Giang.

Về chương trình hợp tác nghiên cứu khoa học, trước mắt Trường đại học Kiên Giang cử chuyên gia sang hai trường đại học Campuchia cùng làm những mô hình nông nghiệp sạch, cụ thể: xây dựng mô hình ứng dụng công nghệ cao sản xuất rau ngắn ngày; nghiên cứu và bảo tồn cây công nghiệp; chia sẻ thông tin nghiên cứu khoa học.

PGS. TS Thái Thành Lượm, Hiệu trưởng Trường đại học Kiên Giang cho biết: “Trường đại học Kiên Giang và hai trường bạn sẽ hợp tác nghiên cứu về cây công nghiệp, trong đó chúng tôi tập trung cho các loại cây phục vụ cho nền công nghiệp thực phẩm. Trường đại học Kiên Giang và hai trường đại học của Campuchia hợp tác nghiên cứu về sản xuất lúa gạo, nền nông nghiệp hữu cơ, sản xuất lúa sạch để tạo ra lượng hàng hóa lúa gạo đạt tiêu chuẩn thương phẩm xuất khẩu của hai nước”.