Trao 80 xe đạp và 50 học bổng tặng thiếu nhi vượt khó học tốt

NDO -

Trong khuôn khổ Hành trình “Em yêu Tổ quốc Việt Nam”, ngày 4-5, Hội đồng Đội T.Ư đã phối hợp các đơn vị liên quan trao nhiều phần quà có giá trị như xe đạp, học bổng, công trình sân chơi… tặng thiếu nhi trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. 

Các đồng chí đại diện Ban Tổ chức Hành trình “Em yêu Tổ quốc Việt Nam” trao xe đạp tặng thiếu nhi tỉnh Cao Bằng.
Các đồng chí đại diện Ban Tổ chức Hành trình “Em yêu Tổ quốc Việt Nam” trao xe đạp tặng thiếu nhi tỉnh Cao Bằng.

Nhằm thiết thực kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh, Hội đồng Đội T.Ư triển khai Hành trình đến các địa chỉ đỏ với chủ đề “Em yêu Tổ quốc Việt Nam” gồm nhiều hoạt động cụ thể.

Để khởi động hành trình, Đoàn đại biểu đã đến dâng hương, báo công với Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích lịch sử Pác Bó; dâng hương, hoa tại Đền thờ Nhi đồng cứu quốc, phần mộ Anh hùng liệt sĩ Kim Đồng, Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng Lân Thị Hò…

Trong khuôn khổ hành trình, tại Khu di tích lịch sử Kim Đồng (xã Trường Hà, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng), Hội đồng Đội T.Ư, Quỹ học bổng Vừ A Dính, Tập đoàn Thiên Long trao 56 xe đạp (mỗi chiếc trị giá 1,5 triệu đồng), 15 suất học bổng (mỗi suất trị giá một triệu đồng) và công trình “Vì mái trường xanh” trị giá mười triệu đồng tặng thiếu nhi tỉnh Cao Bằng.

Trao 80 xe đạp và 50 học bổng tặng thiếu nhi vượt khó học tốt -0
Công trình sân chơi thiếu nhi tặng trẻ em, người dân thị trấn Thông Nông (huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng) vừa được khánh thành. 

Tại thị trấn Thông Nông (huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng), Ban Tổ chức hành trình đã trao 24 xe đạp tặng các em học sinh vượt khó học tốt; khánh thành công trình sân chơi thiếu nhi tặng trẻ em, người dân trên địa bàn thị trấn.

Tối cùng ngày, tại TP Cao Bằng, đã diễn ra chương trình gặp mặt “Tự hào cán bộ phụ trách thiếu nhi”. Đoàn viên, thanh thiếu nhi tiêu biểu của địa phương đã có cơ hội gặp gỡ, học hỏi kinh nghiệm từ nhiều đại biểu hành trình như đồng chí Lê Thanh Đạo, nguyên Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư khóa đầu tiên; Nhà giáo ưu tú, Anh hùng Lao động Nguyễn Đức Thìn, tác giả phong trào “Nghìn việc tốt của Đội viên, thiếu niên, nhi đồng”.