Tổng kết hợp tác giáo dục Việt Nam – Campuchia giai đoạn 2011 - 2015

NDO -

NDĐT - Sáng ngày 30-10, tại Trường đại học Trà Vinh, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị tổng kết hợp tác giáo dục Việt Nam – Campuchia giai đoạn 2011 - 2015. Hơn 50 đại biểu đại diện các cục, vụ, các học viện, trường đại học, cao đẳng tham dự. Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Bùi Văn Ga, dự chủ trì hội nghị.

Quang cảnh Hội nghị tổng kết hợp tác giáo dục Việt Nam – Campuchia giai đoạn 2011 - 2015.
Quang cảnh Hội nghị tổng kết hợp tác giáo dục Việt Nam – Campuchia giai đoạn 2011 - 2015.

Theo Vụ Hợp tác quốc tế, việc hợp tác giáo dục và phát triển nguồn nhân lực giữa Việt Nam và Campuchia được triển khai trên cơ sở thỏa thuận tại các kỳ họp hằng năm. Lưu học sinh Campuchia theo diện học bổng thường xuyên có mặt tại nước ta hằng năm khoảng 600 người, chủ yếu học tại 17 cơ sở đào tạo của Việt Nam, trong đó có 5 trường thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo và 12 trường không thuộc Bộ. Riêng năm 2015, Chính phủ Việt Nam cấp cho Chính phủ Campuchia 1.045 suất học bổng ngắn hạn và dài hạn.

Hiện nay, có khoảng 3.000 lưu học sinh Campuchia đang theo học tại các cơ sở giáo dục đại học của Việt Nam diện hiệp định và diện tự túc. Số lượng sinh viên học sau đại học chiếm khoảng 20-25%. Các ngành thu hút nhiều học sinh Campuchia là y, dược, nông nghiệp, kinh tế, kiến trúc, kỹ thuật công nghệ.

Hội nghị đã khẳng định Nghị định thư về hợp tác giáo dục đã được hai phía triển khai nghiêm túc, chất lượng đào tạo, việc học, việc ăn ở của lưu học sinh Campuchia ngày càng được quan tâm.