Tỉnh Nghệ An thăm hỏi, động viên gia đình sinh viên quên mình cứu bạn

NDO -

Ngày 3-5, lãnh đạo tỉnh Nghệ An do Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung dẫn đầu đã đến thăm hỏi, động viên, chia buồn với gia đình em Nguyễn Văn Nhã (SN 1998), trú xã Quỳnh Yên, huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An).

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An thay mặt lãnh đạo tỉnh gửi lời thăm hỏi, động viên và chia buồn với gia đình em Nhã. Ảnh: Việt Hùng
Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An thay mặt lãnh đạo tỉnh gửi lời thăm hỏi, động viên và chia buồn với gia đình em Nhã. Ảnh: Việt Hùng

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An thay mặt lãnh đạo tỉnh đã gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình em Nguyễn Văn Nhã. Hành động quên mình cứu người đuối nước của em Nhã là hành động dũng cảm, đáng được tuyên dương.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung cũng thông tin với gia đình, sau khi biết tin, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cũng đã gửi lời chia buồn với gia đình và đề nghị các cơ quan chức năng xem xét trình Chủ tịch nước truy tặng Huân chương Dũng cảm, đồng thời xem xét công nhận sinh viên Nguyễn Văn Nhã là liệt sĩ theo đúng quy định.

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An khẳng định sẽ xem xét các chế độ chính sách theo đúng quy định; đồng thời cũng đề nghị các cấp, ngành của tỉnh và huyện Quỳnh Lưu, xã Quỳnh Yên quan tâm, hỗ trợ để gia đình em Nhã vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống.

Trước đó, ngày 2-5, T.Ư Đoàn đã có quyết định truy tặng Huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm cho Nguyễn Văn Nhã, vì hành động dũng cảm quên mình cứu bạn.

Như Nhân Dân điện tử đã đưa, chiều 30-4, khi đang tắm tại biển xã Phú Thuận, huyện Phú Vang (Thừa Thiên - Huế), em Nguyễn Văn Nhã, sinh viên năm 4, Trường ĐH Khoa học (ĐH Huế) phát hiện ba bạn nữ bị sóng cuốn xa bờ nên bơi ra ứng cứu. Sau khi cứu được ba bạn nữ vào bờ, Nhã đuối sức và bị sóng cuốn trôi ra xa. Sau 30 phút tìm kiếm, đội cứu hộ tại bãi biển Phú Thuận đã tìm thấy thi thể của Nhã.

Được biết, hoàn cảnh gia đình em Nhã hết sức khó khăn, bố Nhã bị tai biến nhiều năm nay, mẹ sức khỏe yếu. Nhã còn có một người anh trai bị khuyết tật câm điếc, ông bà nội già yếu.