Thí sinh Hà Tĩnh về nhất cuộc thi tiếng Anh cán bộ trẻ

NDO -

NDĐT - Ngôi quán quân cùng nhiều phần thường của cuộc thi Olympic tiếng Anh dành cho cán bộ trẻ toàn quốc, năm 2019, như chuyến đi nước ngoài, vé máy bay khứ hồi châu Á, học bổng trị giá 20 triệu đồng... đã thuộc về Nguyễn Thị Hà Linh, nữ cán bộ Công an tỉnh Hà Tĩnh.

Đồng chí Nguyễn Hải Minh, Trưởng ban Quốc tế T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi, trao giải Nhất tặng thí sinh Nguyễn Thị Hà Linh.
Đồng chí Nguyễn Hải Minh, Trưởng ban Quốc tế T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi, trao giải Nhất tặng thí sinh Nguyễn Thị Hà Linh.

Tối 26-10, tại TP Hồ Chí Minh, Vòng chung kết cuộc thi Olympic tiếng Anh dành cho cán bộ trẻ lần thứ nhất, năm 2019, đã diễn ra trong không khí hứng khởi, với 15 thí sinh tiêu biểu, đã xuất sắc vượt qua gần 25 nghìn thí sinh khác trên cả nước.

Tại vòng đấu cuối cùng, các thí sinh sẽ tranh tài qua ba phần thi. Phần đầu tiên, gồm hai lượt câu hỏi cá nhân và theo nhóm. Ở lượt cá nhân, các thí sinh trả lời mười câu hỏi, mỗi câu trong mười giây. Đối với lượt thi theo nhóm, 15 thí sinh đã chia thành ba nhóm, trả lời theo hình thức bốc thăm.

Sau phần thi này, đã có tám thí sinh bị loại. Bảy thi sinh còn lại bước vào phần hai: trả lời câu hỏi theo chủ đề tự chọn. Đây là phần thi đấu gay cấn, bởi các thí sinh được quyền sử dụng "ngôi sao hy vọng" để tăng số điểm nhận được nếu trả lời đúng.

Kết thúc phần thi căng thẳng này, chỉ còn ba thí sinh lọt vào phần cuối "Hùng biện" của vòng chung kết cuộc thi là Nguyễn Thị Hà Linh, cán bộ Công an tỉnh Hà Tĩnh; Nguyễn Dương Thiên Thanh, bác sĩ Bệnh viện đa khoa Đồng Nai và Hoàng Thị Lan, cán bộ Cục Thi hành án dân sự tỉnh Sơn La.

Với phần trình bày sắc sảo, ý tưởng độc đáo cùng khả năng sử dụng tiếng Anh lưu loát, thí sinh Nguyễn Thị Hà Linh đã giành giải Nhất chung cuộc với số điểm 215.

Phần thưởng của nữ cán bộ Công an tỉnh Hà Tĩnh gồm mười triệu đồng, một học bổng tiếng Anh trị giá 20 triệu đồng, một vé máy bay khứ hồi châu Á 30 triệu đồng. Giải Nhì cuộc thi gồm năm triệu đồng, một học bổng tiếng Anh 15 triệu đồng, thuộc về anh Nguyễn Dương Thiên Thanh.

Ban Tổ chức cũng đã trao một giải Ba gồm ba triệu đồng, học bổng tiếng Anh mười triệu đồng tặng chị Hoàng Thị Lan. Đồng thời, trao 12 giải Khuyến khích chung cuộc của cuộc thi.

Các thí sinh giành giải Nhất, Nhì và Ba đều được nhận Bằng khen của T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và được tham gia một chuyến đi nước ngoài theo chương trình giao lưu thanh niên quốc tế của T.Ư Đoàn, giai đoạn 2019-2020. Hai thí sinh đoạt giải Nhì, Ba còn được tặng vé báy bay khứ hồi Đông-Nam Á trị giá 15 triệu đồng.