Phụ huynh đánh giáo viên bị thương ngay tại lớp học

NDO -

NDĐT - Ngày 20-5, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đức Hòa (Long An) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra sự việc phụ huynh xông vào lớp học đánh cô giáo bị chấn thương, phải nhập viện cấp cứu.

Trường tiểu học - THCS Lộc Giang, nơi xảy ra sự việc phụ huynh xông vào trường đánh giáo viên bị chấn thương phải nhập viện cấp cứu.
Trường tiểu học - THCS Lộc Giang, nơi xảy ra sự việc phụ huynh xông vào trường đánh giáo viên bị chấn thương phải nhập viện cấp cứu.

Khoảng 8 giờ 30 phút sáng 19-5, cô giáo Đặng Thanh Thúy, giáo viên chủ nhiệm lớp 1/1, Trường tiểu học - THCS Lộc Giang (huyện Đức Hòa, Long An) đang đứng lớp giảng dạy thì ông Nguyễn Hồng Phúc (ngụ trên địa bàn) chạy vào lớp học, dùng mũ bảo hiểm đánh liên tục vào đầu cô giáo Thanh Thúy làm cô chấn thương và ngất xỉu. Ngay sau đó, bảo vệ cùng các giáo viên trong trường chạy đến ngăn can ông Phúc và báo ngay cho Công an xã; đồng thời, đưa cô Thúy đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa khu vực Hậu Nghĩa, huyện Đức Hòa.

Ông Phúc là phụ huynh của một học sinh trong lớp học do cô giáo Thúy làm chủ nhiệm. Trước đó, em học sinh này đi học về nói với gia đình việc bị cô giáo đánh. Đến sáng 19-5, ông nội của học sinh đến trường phản ánh, sau khi nghe giải thích thì đồng ý ra về. Tuy nhiên, khoảng 30 phút sau, ông Phúc chạy đến trường rồi xông vào lớp học đánh cô giáo Thúy.

Bước đầu, Công an xã Lộc Giang đã làm việc với ông Nguyễn Hồng Phúc. Lãnh đạo nhà trường cũng đã đến thăm hỏi, động viên cô Đặng Thanh Thúy. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đức Hòa đã làm việc với lãnh đạo nhà trường để xác minh nguyên nhân vụ việc. Sở Giáo dục và Đào tạo Long An đang yêu cầu Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đức Hòa báo cáo vụ việc. Sở phối hợp Công đoàn ngành sẽ tiến hành thăm hỏi, động viên đối với cô Đặng Thanh Thúy.