Nữ sinh Cần Thơ đăng quang "Hoa khôi Sinh viên Việt Nam" năm 2020

NDO -

Với kỹ năng ứng xử khéo léo về quan điểm đối với hiện tượng antifan trên mạng xã hội, cùng vẻ đẹp trong sáng và bảng thành tích học tập xuất sắc, thí sinh Lê Thị Tường Vy từ Trường đại học Nam Cần Thơ đã trở thành "Hoa khôi sinh viên Việt Nam" năm 2020.

"Hoa khôi Sinh viên Việt Nam" năm 2020 Lê Thị Tường Vy (thứ năm từ phải sang) trong khoảnh khắc đăng quang.
"Hoa khôi Sinh viên Việt Nam" năm 2020 Lê Thị Tường Vy (thứ năm từ phải sang) trong khoảnh khắc đăng quang.

Tối 19-1, tại Hà Nội, Cổng Tri thức Thánh Gióng (T.Ư Hội LHTN Việt Nam), Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển sinh viên Việt Nam (T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam) phối hợp tổ chức Đêm chung kết Cuộc thi "Hoa khôi sinh viên Việt Nam" năm 2020. Đến dự, có đồng chí Huỳnh Tấn Việt, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối cơ quan T.Ư.

Đêm chung kết có sự tham gia của 41 thí sinh tiêu biểu, đại diện cho hàng triệu nữ sinh trên cả nước. Trải qua hai phần thi trình diễn áo dài và trang phục dạ hội, Ban Tổ chức đã lựa chọn được năm gương mặt xuất sắc nhất lọt vào phần thi ứng xử.

Với phần ứng xử khéo léo, bày tỏ quan điểm một cách thông minh về hiện tượng antifan trên mạng xã hội, thí sinh Lê Thị Tường Vy (Trường Đại học Nam Cần Thơ) đã được Ban Giám khảo bình chọn số điểm cao nhất, qua đó đăng quang ngôi "Hoa khôi sinh viên Việt Nam" năm 2020 với phần thưởng 200 triệu đồng.

Ban Tổ chức cũng đã trao danh hiệu Á khôi 1 cùng phần thưởng 100 triệu đồng tặng thí sinh Nguyễn Trần Vân Đình (Trường đại học Ngoại thương TP Hồ Chí Minh); trao danh hiệu Á khôi 2 cùng phần thưởng 50 triệu đồng tặng thí sinh Lê Thị Phương Đoan (Trường đại học Công nghiệp TP Hồ Chí Minh).

Đồng thời, trao một số giải thưởng khác như "Nữ sinh viên tài năng", "Nữ sinh viên tình nguyện vì cộng đồng", "Nữ sinh viên được bình chọn nhiều nhất trên mạng xã hội".