Nhà giáo trẻ tiêu biểu Thủ đô trồng 500 cây tại “Rừng cây măng non”

NDO -

NDĐT - Trong khuôn khổ chương trình Gặp mặt, tuyên dương các nhà giáo trẻ tiêu biểu của TP Hà Nội, các thầy, cô giáo đã cùng trồng 500 cây xanh tại “Rừng cây măng non” (Khu di tích K9 - Đá Chông, huyện Ba Vì).

Các nhà giáo được tuyên dương trong chương trình tham gia trồng cây tại "Vườn cây măng non".
Các nhà giáo được tuyên dương trong chương trình tham gia trồng cây tại "Vườn cây măng non".

Trong hai ngày 16 và 17-11, tại huyện Ba Vì, Thành đoàn, Hội đồng Đội thành phố Hà Nội tổ chức chương trình Gặp mặt, tuyên dương giáo viên làm Tổng phụ trách Đội, cán bộ Đoàn - Hội các trường đại học, cao đẳng, học viện và Nhà giáo trẻ tiêu biểu Thủ đô năm 2019.

Tại chương trình, Ban tổ chức đã tri ân các thầy, cô Hiệu trưởng có nhiều đóng góp trong công tác Đội và phong trào thiếu nhi Thủ đô; tuyên dương 180 giáo viên làm Tổng phụ trách Đội xuất sắc, 90 Bí thư Đoàn trường đại học, cao đẳng, THPT và 16 Nhà giáo trẻ tiêu biểu trên địa bàn Thủ đô.

Cũng trong khuôn khổ chương trình, hôm qua (16-11), các thầy, cô giáo đã tham gia Lễ báo công, dâng hương tại Đền thờ Bác Hồ và trồng 500 cây xanh tại “Rừng cây măng non” tại Khu di tích K9 - Đá Chông (huyện Ba Vì, TP Hà Nội).

Đây là chương trình ý nghĩa nhằm tri ân các nhà giáo nói chung, giáo viên tổng phụ trách Đội, cán bộ Đoàn - Hội các trường đại học, cao đẳng, học viện nói riêng - những cá nhân có nhiều đóng góp cho công tác Đoàn, Hội, Đội nhân kỷ niệm 37 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20-11-1982 - 20-11-2019).

Nhà giáo trẻ tiêu biểu Thủ đô trồng 500 cây tại “Rừng cây măng non” ảnh 1

Ban tổ chức tuyên dương các giáo viên tiêu biểu của Thủ đô.