Ngày mai các hội đồng tiến hành chấm thi tốt nghiệp THPT

NDO -

Tại buổi kiểm tra công tác coi thi tại điểm thi Trường THPT Ngô Sỹ Liên, TP Bắc Giang (Bắc Giang) sáng 10-8, Cục trưởng Quản lý chất lượng (Bộ GD-ĐT) cho biết, ngày mai, các hội đồng tiến hành các công việc chấm thi.

Đoàn công tác Bộ GD-ĐT kiểm tra công tác coi thi tại điểm thi Trường THPT Ngô Sĩ Liên.
Đoàn công tác Bộ GD-ĐT kiểm tra công tác coi thi tại điểm thi Trường THPT Ngô Sĩ Liên.

Báo cáo với đoàn công tác, cô giáo Hoàng Thị Hạnh, Trưởng điểm thi Trường THPT Ngô Sỹ Liên cho biết, điểm thi có 832 thí sinh đăng ký dự thi tại 36 phòng thi. Trước khi diễn ra kỳ thi, điểm thi được phun khử khuẩn tại các phòng thi và khu vực chung quanh, vệ sinh phòng thi sạch sẽ. Điểm thi bố trí khu vực rửa tay với nước sạch, xà phòng; chuẩn bị khẩu trang, dung dịch sát khuẩn, thiết bị đo thân nhiệt, phòng cách ly tạm thời, phòng y tế, cơ số thuốc, trang thiết bị y tế thiết yếu. Cán bộ và thí sinh phải đeo khẩu trang trong quá trình thi.

Tại điểm thi, cán bộ y tế túc trực hỗ trợ đo thân nhiệt cho thí sinh trước khi vào phòng thi. Ghi nhận tại điểm thi, có một số thí sinh bị đau bụng, gãy chân, tay (đi bằng nạng), được cán bộ y tế và lực lượng thanh niên tình nguyện hỗ kịp thời. Khu vực ngoài cổng thi, lực lượng công an, thanh niên tình nguyện cũng được huy động tham gia làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát nhằm bảo đảm an toàn giao thông, an ninh trật tự và hỗ trợ thí sinh tại điểm thi.

Sau khi kiểm tra thực tế các phòng thi, phòng thi dự phòng, phòng y tế, chứng kiến việc bàn giao đề thi điểm thi… Cục trưởng Quản lý chất lượng Mai Văn Trinh đánh giá cao công tác chuẩn bị của điểm thi, khẳng định cơ sở vật chất được chuẩn bị chu đáo, an toàn. Đồng thời, lưu ý cán bộ coi thi tăng cường nhắc nhở thí sinh không mang điện thoại di động vào phòng thi, bởi phần lớn các trường hợp bị đình chỉ thi trong ngày hôm qua đều liên quan đến việc thí sinh mang điện thoại.

Ngày mai các hội đồng tiến hành chấm thi tốt nghiệp THPT -0
Thí sinh bị đau bụng trước giờ thi, được cán bộ y tế hỗ trợ kịp thời. 

Tại điểm thi này, ngay trước giờ thi, có một thí sinh bị đau bụng phải cần nhờ đến sự hỗ trợ của cán bộ y tế. Cục trưởng Quản lý chất lượng Mai Văn Trinh đã động viên thí sinh không nên quá lo lắng. Đến sát giờ thi, thí sinh đã đỡ cơn đau và có thể tham gia kỳ thi.

Ngày hôm nay, thí sinh sẽ hoàn thành các bài thi. Ngày mai, Bộ GD-ĐT đã chỉ đạo các hội đồng tiến hành các công việc chấm thi. Theo báo cáo, các địa phương đã chuẩn bị xong địa điểm chấm thi, lưu trữ bài thi bảo đảm kỹ lưỡng, an toàn. Theo đó, địa điểm chấm thi tự luận bảo đảm chấm hai vòng độc lập; phần mềm chấm thi trắc nghiệm đã được gửi về các hội đồng từ sớm. Bộ GD-ĐT đề nghị, trong ngày mai, các đơn vị rà soát lại hệ thống chấm thi trắc nghiệm bảo đảm thông suốt, an toàn, đúng quy chế…