Mạo danh cán bộ Bộ GD-ĐT khi bị kiểm tra nồng độ cồn

NDO -

NDĐT - Sáng 3-1, Bộ GD-ĐT thông tin về vụ việc một người đàn ông bị công an kiểm tra nồng độ cồn đã tự xưng là vụ trưởng Vụ Công tác học sinh, sinh viên. Bộ GD-ĐT khẳng định đây là sự mạo danh.

(Ảnh từ clip ghi lại vụ việc)
(Ảnh từ clip ghi lại vụ việc)

Bộ GD-ĐT xác nhận thông tin một người đàn ông bị công an kiểm tra nồng độ cồn đã tự xưng là “Vụ trưởng Vụ Công tác học sinh, sinh viên” là sự mạo danh. Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác học sinh, sinh viên, Bộ GD-ĐT đề nghị cơ quan chức năng kiểm tra và xử lý nghiêm các vi phạm theo quy định của pháp luật.

Vụ việc xảy ra tối 2-1, tại nút giao Xuân Thuỷ - Cầu Giấy (Hà Nội) khi Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) số 6 - Phòng CSGT Công an Hà Nội ra quân xử lý các trường hợp điều khiển phương tiện vi phạm nồng độ cồn. Trong số những trường hợp lực lượng chức năng phát hiện có vi phạm, một người đàn ông tự nhận đã uống hai cốc bia rồi điều khiển xe máy nhưng từ chối cho kiểm tra nồng độ cồn. Ông này đã tự xưng là “Vụ trưởng Vụ Công tác học sinh, sinh viên”.