Lãnh đạo Đảng, Nhà nước chung vui ngày khai giảng với học sinh cả nước

NDO -

NDĐT- Sáng 5-9, hơn 382 nghìn học sinh các bậc học của thành phố Hải Phòng tưng bừng khai giảng năm học mới 2019-2020. Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư đã dự chung vui khai giảng với thày và trò Trường THCS Chu Văn An, quận Ngô Quyền (TP Hải Phòng).

Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư đánh trống khai trường trong lễ khai giảng tại trường THCS Chu Văn An, quận Ngô Quyền.
Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư đánh trống khai trường trong lễ khai giảng tại trường THCS Chu Văn An, quận Ngô Quyền.

Năm học 2019-2020, TP Hải Phòng có 778 trường học với hơn 13 nghìn lớp học và 382 nghìn học sinh. Trước năm học mới, các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố đã xây mới gần 700 phòng học, cải tạo hơn 800 phòng học, xây mới 138 nhà công vụ với tổng mức đầu tư trên 350 tỷ đồng. Qua đó, góp phần hoàn thiện cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, tích cực triển khai xây dựng hệ thống trường chuẩn, bảo đảm khuôn viên, cảnh quan, môi trường sư phạm xanh - sạch - đẹp và an toàn cho giáo viên và học sinh.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước chung vui ngày khai giảng với học sinh cả nước ảnh 1

Đồng chí Võ Văn Thưởng tặng hoa và ảnh Bác Hồ chúc mừng thầy, trò trường THCS Chu Văn An, quận Ngô Quyền (Ảnh: QUANG DŨNG).

Công tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia tiếp tục được quan tâm. Công tác kiểm định chất lượng giáo dục được chú trọng quan tâm đầu tư triển khai. Công tác nghiên cứu khoa học ngày càng được làm bài bản, khoa học, góp phần nâng cao chất lượng công tác quản lý, giảng dạy tại các đơn vị giáo dục.

Trong năm học 2019-2020, ngành giáo dục- đào tạo Hải Phòng tập trung thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy, học, quản lý giáo dục, kiểm tra đánh giá và kết nối trường học; triển khai thí điểm giáo dục STEM trong các đơn vị giáo dục từng bước đáp ứng yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0…

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước chung vui ngày khai giảng với học sinh cả nước ảnh 2

Học sinh Hải Phòng tưng bừng bước vào năm học mới (Ảnh: QUANG DŨNG).

Nhìn chung, lễ khai giảng tại các trường diễn ra vui tươi, ngắn gọn và trang trọng theo phương châm “lấy học sinh làm trung tâm”. Trong đó, phần “lễ” ngắn gọn, trang nghiêm; phần “hội” vui tươi, lành mạnh và ấn tượng, trở thành kỷ niệm đáng nhớ với các học sinh. Trong ngày khai giảng năm học mới, các đồng chí lãnh đạo thành phố và địa phương đến dự, chung vui, tặng hoa chúc mừng thầy, trò nhiều trường học trên địa bàn.

* Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình dự khai giảng năm học mới ở Thanh Hóa

Sáng ngày 5-9, đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông quốc gia dự lễ khai giảng năm học mới tại Trường tiểu học Hoàng Hoa Thám, phường Lam Sơn, TP Thanh Hóa.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước chung vui ngày khai giảng với học sinh cả nước ảnh 3
Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đánh trống khai giảng năm học 2019-2020. (Ảnh: MAI LUẬN)

Nằm gần Trung tâm TP Thanh Hóa, Trường tiểu học Hoàng Hoa Thám đã đạt chuẩn quốc gia mức độ 2. Thi đua dạy tốt, học tốt, không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, trong năm học vừa qua nhà trường đạt tập thể lao động xuất sắc. Học sinh của trường đoạt hai huy chương bạc, ba huy chương đồng kỳ thi học sinh giỏi quốc gia; liên đội được tặng cờ dẫn đầu khối tiểu học cấp tỉnh. Năm học này, Trường tiểu học Hoàng Hoa Thám có 1.130 học sinh học tập ở 29 lớp, trong đó có 282 học sinh lớp 1.

Lễ khai giảng năm học mới được tổ chức trang trọng, tươi vui; các đại biểu, giáo viên, học sinh nghe đọc thư của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng gửi các thầy, cô giáo, các cán bộ quản lý, người lao động ngành Giáo dục, các bậc phụ huynh, các em học sinh, sinh viên nhân dịp khai giảng năm học mới 2019-2020. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình nổi trống khai giảng năm học mới và trao tặng nhà trường bức tranh Bác Hồ đang quàng khăn đỏ cho thiếu nhi.

Trong niềm vui hân hoan của ngày khai giảng năm học mới, tập thể Trường tiểu học Hoàng Hoa Thám quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ năm học; xây dựng môi trường giáo dục dân chủ, sáng tạo, kỷ cương; tập trung nâng cao chất lượng dạy và học, nâng cao chất lượng dạy ngoại ngữ, tin học, giáo dục kỹ năng sống, an toàn giao thông cho học sinh, phụ huynh. Đặc biệt mỗi thầy, cô giáo nêu tấm gương đạo đức, tự học, sáng tạo, mỗi học sinh luôn chăm ngoan, học giỏi, xứng đáng là cháu ngoan Bác Hồ; không ngừng nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý; phát huy sự gắn kết trách nhiệm giữa nhà trường, gia đình và xã hội cùng chăm lo sự nghiệp trồng người.

Nhân dịp này, Ủy ban An toàn giao thông quốc gia phối hợp với nhà tài trợ trao tặng gần 80 nghìn mũ bảo hiểm cho học sinh lớp 1 trong tỉnh Thanh Hóa, triển khai Tháng An toàn giao thông cho trẻ em tới trường, hướng dẫn học sinh sử dụng mũ bảo hiểm đúng quy cách, bảo đảm an toàn khi tham gia giao thông.

* Sáng 5-9, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ đã tới dự Lễ khai giảng năm học mới 2019-2020, tại Trường Tiểu học Lý Nam Đế, xã Hồng Minh (huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình).

Trường Tiểu học Lý Nam Đế thành lập năm 1993, đây là ngôi trường có bề dày thành tích trong công tác dạy và học của huyện Hưng Hà. Những năm qua, tập thể nhà trường tập trung đổi mới phương pháp giảng dạy; phát triển đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý có phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống và trình độ cao, đáp ứng yêu cầu phát triển nền giáo dục tiên tiến, nhân văn.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước chung vui ngày khai giảng với học sinh cả nước ảnh 4
Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ đánh trống khai giảng năm học mới tại trường Tiểu học Lý Nam Đế (Hưng Hà, Thái Bình) (Ảnh: MAI TÚ).

Tại buổi lễ, đồng chí Vương Đình Huệ đã đánh trống khai giảng năm học mới 2019-2020; tặng hoa, quà cho thầy, trò nhà trường; đồng thời tặng 50 suất học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn đã nỗ lực phấn đấu, vươn lên trong học tập.

Dịp này, đồng chí Vương Đình Huệ cùng lãnh đạo UBND tỉnh Thái Bình, UBND huyện Hưng Hà cắt băng khánh thành trường Tiểu học Lý Nam Đế. Đây là ngôi trường được xây dựng mới, quy mô ba tầng gồm 25 phòng (trong đó có 18 phòng học khang trang, hiện đại). Dự án này là món quà ý nghĩa của Công ty cổ phần Him Lam, Ngân hàng Bưu điện Liên Việt tặng địa phương với tổng kinh phí xây dựng khoảng 33 tỷ đồng.

* Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh dự khai giảng tại Trường tiểu học thị trấn Thắng, Hiệp Hòa, Bắc Giang

Sáng ngày 5-9 hòa chung không khí tựu trường của cả nước, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, cùng đại diện Văn phòng Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, lãnh đạo tỉnh Bắc Giang đã đến dự khai giảng tại Trường Tiểu học thị trấn Thắng, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước chung vui ngày khai giảng với học sinh cả nước ảnh 5

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đánh trống khai giảng tại Trường Tiểu học thị trấn Thắng, Hiệp Hòa, Bắc Giang (Ảnh: ĐẶNG GIANG).

Trong không khí phấn khởi, nô nức của thầy và trò nhà trường, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đã đánh trống khai giảng, tặng Cờ thi đua của Chính phủ, tặng hoa và quà cho Trường Tiểu học thị trấn Thắng.

Trường Tiểu học thị trấn Thắng nằm ở trung tâm thị trấn Thắng, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang. Trường được thành lập năm 1991, sau 28 năm hình thành và phát triển, với sự nỗ lực cố gắng không ngừng của các thế hệ đội ngũ cán bộ và giáo viên, đến nay nhà trường đã có hệ thống cơ sở vật chất khang trang khang trang, sạch đẹp, bảo đảm cho học sinh học tập, vui chơi và rèn luyện. Nhà trường có 22 phòng học, 12 phòng chức năng được xây dựng theo đúng tiêu chuẩn quy định. Tính đến tháng 5 năm 2019, nhà trường có 22 lớp với 856 học sinh, có 34 cán bộ, giáo viên, nhân viên.

Năm học 2018-2019, nhà trường vui mừng phấn khởi đã gặt hái được nhiều thành công. Với sự nỗ lực và cố gắng phấn đấu không ngừng học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, bám sát chỉ đạo chuyên môn của Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Giang, tập thể cán bộ giáo viên, nhân viên và các em học sinh Trường Tiểu học thị trấn Thắng đã triển khai thường xuyên và thực hiện thành công, hiệu quả các hoạt động giáo dục, đặc biệt là các mô hình đổi mới giáo dục được triển khai trong năm học, như mô hình tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo; mô hình dạy bơi và kỹ năng phòng chống tai nạn đuối nước cho học sinh tiểu học; mô hình dạy tiếng Anh; mô hình thư viện thân thiện, xây dựng thói quen đọc sách và văn hóa đọc trong nhà trường... Qua các mô hình đổi mới giáo dục, các em được phát triển toàn diện về thể lực và trí tuệ; tự tin, chủ động lĩnh hội kiến thức. Việc học lý thuyết được gắn chặt với thực tiễn qua thực hành và các hoạt động tham quan trải nghiệm. Khuôn viên nhà trường luôn xanh, sạch, đẹp, an toàn và thân thiện. Kỷ cương nền nếp được giữ vững, đáp ứng yêu cầu trường chuẩn quốc gia và phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3. Các hoạt động giáo dục trong nhà trường đều có sự chuyển biến tích cực và đạt những kết quả rất đáng tự hào; chất lượng giáo dục toàn diện đã có sự nâng lên rất đáng kể, tỷ lệ hoàn thành chương trình bậc tiểu học đạt 100%.

Với những nỗ lực của thầy và trò, nhiều năm liền nhà trường luôn được nhận bằng khen UBND tỉnh Bắc Giang và Bộ Giáo dục và Đào tạo. Năm học 2018-2019, trường được nhận Cờ thi đua của Chính phủ do hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và dẫn đầu các phong trào thi đua.

* Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng dự khai giảng năm học mới tại Yên Bái

Sáng 5-9, cùng với các trường học trên cả nước, 443 cơ sở giáo dục với hơn 200 nghìn học sinh trên địa bàn tỉnh Yên Bái đồng loạt khai giảng năm học mới. Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng cùng Đoàn công tác của Quốc hội dự Lễ khai giảng năm học mới 2019 - 2020 tại trường THPT Hoàng Văn Thụ, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước chung vui ngày khai giảng với học sinh cả nước ảnh 6

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng đánh trống khai giảng năm học mới tại Trường THPT Hoàng Văn Thụ huyện Lục Yên (Ảnh: THANH SƠN).

Phát biểu tại Lễ khai giảng, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng đã ghi nhận, biểu dương những thành tích của thầy và trò trường THPT Hoàng Văn Thụ nói riêng, ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Yên Bái nói chung trong năm học vừa qua. Đồng chí khẳng định, Đảng và Nhà nước luôn coi trọng phát triển giáo dục, phát triển tài năng gắn với nâng cao dân trí, đào tạo nguồn nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, đặc biệt đối với những vùng khó khăn, biên giới, học sinh dân tộc thiểu số.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội mong muốn, trong năm học mới, trường THPT Hoàng Văn Thụ nói riêng, 443 cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Yên Bái nói chung tiếp tục phát huy kinh nghiệm giáo dục đã đạt được trong thời gian qua, chú trọng giáo dục đạo đức, lý tưởng sống, ý chí vươn lên trong học tập cho học sinh, nhất là học sinh con em đồng bào dân tộc thiểu số. Quan tâm đào tạo kỹ năng sống cho học sinh dân tộc thiểu số; chăm lo đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, giáo viên có phẩm chất chính trị, đạo đức, chuyên môn nghiệp vụ vững vàng...

Dịp này, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng trao tặng 36 suất học bổng cho các cháu học sinh có thành tích học tốt của huyện Lục Yên; khánh thành hai phòng học và trang thiết bị trị giá 1,2 tỷ đồng cho xã Vĩnh Lạc; tặng 25 phần quà, mỗi phần trị giá một triệu đồng cho lão thành cách mạng; tặng một công trình nước sạch cho bà con xã Vĩnh Lạc, huyện Lục Yên. Các nhà tài trợ trao 10 trâu nái sinh sản, trị giá 250 triệu đồng; bốn ngôi nhà tình nghĩa và 242 túi quà cho người nghèo.

* Đồng chí Nguyễn Văn Bình dự khai giảng năm học mới tại Phú Thọ

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước chung vui ngày khai giảng với học sinh cả nước ảnh 7

Đồng chí Nguyễn Văn Bình tặng hoa chúc mừng giáo viên, học sinh trường Phổ thông chất lượng cao Hùng Vương (Ảnh: NGỌC LONG).

Sáng 5-9, đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Kinh tế T.Ư đã đến dự và chung vui ngày khai giảng tại trường Phổ thông chất lượng cao Hùng Vương, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Phát biểu ý kiến tại tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Văn Bình mong muốn các em học sinh trường Phổ thông chất lượng cao Hùng Vương nói chung và các học sinh trên quê hương Đất Tổ nói riêng, cố gắng học tập thật tốt, chăm chỉ rèn luyện để trở thành con ngoan, trò giỏi, xứng đáng với niềm tin yêu của gia đình, nhà trường và xã hội.

Đồng chí Nguyễn Văn Bình ghi nhận và đánh giá cao tỉnh Phú Thọ đã có nhiều nỗ lực, cố gắng, đổi mới, sáng tạo, huy động các nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng giáo dục, chăm lo đội ngũ giáo viên và tạo điều kiện tốt nhất cho các học sinh. Năm học 2018-2019, tỉnh Phú Thọ có học sinh đỗ thủ khoa của cả nước, có học sinh đoạt Huy chương Olympic quốc tế và duy trì vị trí nằm trong tốp đầu của toàn quốc về chất lượng giáo dục.

Đồng chí đề nghị tỉnh Phú Thọ cần tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 4-11-2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; tăng cường đổi mới quản lý và triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục; xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, cảnh quan xanh, sạch, đẹp; quan tâm hướng dẫn giáo dục rèn luyện kỹ năng sống, tính tự lập, tích cực chủ động sáng tạo, phát triển tư duy trong học tập.

Trường Phổ thông chất lượng cao Hùng Vương được thành lập năm 2018, là trường tư thục liên cấp chất lượng cao đầu tiên của tỉnh Phú Thọ với quy mô 1.800 học sinh từ lớp 1 đến lớp 12. Trường đã xây dựng được mô hình học tiên tiến với bốn chương trình học hiện đại, mang tính thực tiễn cao, đáp ứng nguyện vọng của nhân dân trong và ngoài địa bàn thành phố Việt Trì.

Cũng trong sáng nay, các trường học trên địa bàn tỉnh Phú Thọ tổ chức khai giảng với gần 380 nghìn học sinh bước vào năm học mới. Năm học 2019-2020, ngành giáo dục Phú Thọ đã đưa ra chủ đề: Trường học kỷ cương - văn hóa - an toàn - thân thiện; chất lượng giáo dục thực chất, phấn đấu duy trì và nâng cao chất lượng giáo dục đại trà, phấn đấu trong kỳ thi THPT Quốc gia năm 2020 đứng trong tốp 10 địa phương có điểm số bình quân cao nhất cả nước, phấn đấu hoàn thành xây dựng mới 32 trường học đạt chuẩn quốc gia.

* Sáng 5-9, Đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội tới dự Lễ khai giảng năm học mới 2019-2020 của Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước chung vui ngày khai giảng với học sinh cả nước ảnh 8

Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải tặng quà cho thầy, trò trường Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam (Ảnh: QUÝ TÙNG).

Tại buổi lễ, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải đã đánh trống khai giảng năm học mới; ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà thầy và trò Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam đạt được trong thời gian qua.

Đồng chí cho biết: Thành tích đó tiếp tục làm rạng rỡ thêm truyền thống 34 năm xây dựng, phát triển của ngôi trường chuyên hàng đầu của Thủ đô và cả nước; luôn sáng tạo và tiên phong trong đổi mới phương pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác giảng dạy và học tập. Từ đó đã bồi dưỡng, đào tạo nhiều thế hệ học sinh giỏi, trở thành nguồn nhân lực chất lượng cao cung cấp cho Thủ đô và đất nước. Cùng với hệ thống các trường của Thành phố, Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam đã góp phần đưa uy tín và vị thế của ngành giáo dục Thủ đô lên tầm cao mới.

Theo đồng chí Hoàng Trung Hải, có được những thành quả đặc biệt xuất sắc ấy, là sự kết tinh truyền thống hiếu học của đất Kinh kỳ, Thăng Long - Hà Nội ngàn năm văn hiến, được tiếp nối và dày công vun đắp bởi trí tuệ, tâm huyết và trách nhiệm của đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục của nhà trường nói riêng và toàn Thành phố nói chung. Cùng với đó là sự quan tâm của các bậc phụ huynh, của các cấp, các ngành và quan trọng nhất là sự nỗ lực học tập, rèn luyện, sáng tạo của các thế hệ học trò.

Quán triệt phương châm “Giáo dục là quốc sách hàng đầu”, đồng chí Hoàng Trung Hải khẳng định, lãnh đạo thành phố luôn quan tâm đầu tư cho giáo dục về mọi mặt; tạo điều kiện và môi trường tốt nhất cho công tác dạy và học của các nhà trường. Vì vậy, Thành phố tin tưởng, mong muốn thầy, trò Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam tiếp tục phát huy thế mạnh, tích cực đi đầu trong đổi mới, sáng tạo, tạo sự lan tỏa trong hệ thống các trường chuyên của quốc gia.

Bên cạnh đó, nhà trường cần chú trọng giáo dục văn hóa, nét đẹp ứng xử thanh lịch, văn minh đặc trưng tiêu biểu của người Tràng An. Đồng thời, xây dựng môi trường sư phạm lành mạnh, an toàn, xây dựng chiến lược đào tạo học sinh trở thành nhân tài của Thủ đô và cả nước.

Năm học 2019 - 2020, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải đề nghị các thầy giáo, cô giáo tiếp tục học tập, tu dưỡng để nâng cao trình độ cả về chuyên môn, nghiệp vụ, phẩm chất, đạo đức để đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ của công cuộc đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo; đủ năng lực để bồi dưỡng toàn diện về đức, trí, thể, mỹ cho học sinh. Mỗi học sinh Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam cần nỗ lực học tập, phấn đấu tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống, trau dồi kỹ năng, phát huy sáng tạo, nuôi hoài bão lớn, phấn đấu hôm nay là học sinh giỏi, sau này trở thành hiền tài, là nguyên khí quốc gia.

* Ngày 5-9, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân đã đến dự Lễ khai giảng năm học mới 2019-2020, tại Trường THPT Lê Quý Đôn, quận 3, TP Hồ Chí Minh.

Phát biểu tại lễ khai giảng, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân biểu dương và đánh giá cao những kết quả Trường THPT Lê Quý Đôn đạt được trong năm học 2018-2019.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước chung vui ngày khai giảng với học sinh cả nước ảnh 9

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân đánh trống khai giảng năm học mới (Ảnh: CAO TÂN).

Đồng chí nhấn mạnh, với bề dày lịch sử, tập thể giáo viên và hơn 1.200 học sinh nhà trường phải phấn đấu trở thành trường tiêu biểu của cả nước và tiến đến đổi mới toàn diện trong dạy và học để hội nhập quốc tế trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang diễn ra mạnh mẽ.

Đồng chí đề nghị, đội ngũ giáo viên nhà trường tiếp tục phát huy hơn nữa tính sáng tạo, đi đầu đổi mới trong giảng dạy để xây dựng Trường THPT Lê Quý Đôn theo mô hình “trường học thông minh”.

Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân cũng nhấn mạnh về tầm quan trọng chất lượng con người là yếu tố quyết định đến sự phát triển. Do đó, trường phải là nơi đào tạo học sinh hội đủ cả đức lẫn tài cho đất nước, cho thành phố, để thế hệ trẻ sẽ là những công dân tốt, người con hiếu thảo, gìn giữ được truyền thống, bản sắc của dân tộc và là tương lai của đất nước.

* Đồng chí Trần Thanh Mẫn dự Lễ khai giảng năm học mới tại Hòa Bình

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước chung vui ngày khai giảng với học sinh cả nước ảnh 10

Đồng chí Trần Thanh Mẫn trao quà cho học sinh có hoàn cảnh khăn (Ảnh: TRẦN HẢO).

Sáng ngày 5-9, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí Thư T.Ư Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tới dự Lễ khai giảng năm học mới 2019 -2020 tại Trường Phổ thông dân tộc nội trú THCS và THPT (PTDTNT THCS và THPT) huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình.

Trường PTDTNT THCS và THPT huyện Đà Bắc có truyền thống 50 năm, là trường chuyên biệt, đặc thù mang tính chất phổ thông, dân tộc và nội trú, được Nhà nước thành lập cho con em các dân tộc định cư lâu dài tại vùng có điều kiện kinh tế, xã hội đặc biệt khó khăn của huyện. 50 năm qua, nhà trường là cái nôi nuôi dưỡng và đào tạo con em các dân tộc thiểu số của huyện góp phần đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cho địa phương, đóng vai trò quan trọng trong sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng của tỉnh.

Trường đã chú trọng bồi dưỡng, giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, ý thức, trách nhiệm của công dân đối với xã hội cho học sinh dân tộc thiểu số; bồi dưỡng năng lực cho đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, đáp ứng yêu cầu thực hiện đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông. Năm học 2019 - 2020, nhà trường có 296 học sinh, trong đó học sinh dân tộc thiểu số chiếm 97%, gồm các dân tộc: Mường, Tày, Dao, Kinh, Thái. Tất cả các em đến từ các xã thuộc vùng khó khăn và đặc biệt khó khăn của huyện.

Tại lễ khai giảng, đồng chí Trần Thanh Mẫn đã trao một số phần quà cho cán bộ, giáo viên của trường và 15 em học sinh có hoàn cảnh khăn, mồ côi mẹ...

Năm học 2019 - 2020, toàn tỉnh Hòa Bình có 542 đơn vị, trường học là mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên, cao đẳng với tổng số 230.980 học sinh, sinh viên đều tổ chức khai giảng bước vào năm học mới.

* Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh dự lễ khai giảng năm học mới tại Nam Định

Sáng 5-9, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã dự lễ khai giảng năm học mới tại Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, TP Nam Định (tỉnh Nam Định).

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước chung vui ngày khai giảng với học sinh cả nước ảnh 11
Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao học bổng cho 30 học sinh nghèo vượt khó (Ảnh: TRẦN KHÁNH).

Báo cáo tại buổi lễ, thầy Vũ Đức Thọ, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nam Định kiêm Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong cho biết, năm học vừa qua, trường có có 85% học sinh đạt giải tại kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, nhiều học sinh đạt giải cao tại các kỳ thi học sinh giỏi quốc tế. Ở kỳ thi THPT quốc gia năm học 2018-2019, trường Lê Hồng Phong có sáu điểm 10 tuyệt đối ở các môn Ngoại ngữ, Địa lý và Lịch sử, chiếm 24% số bài thi đạt điểm 10 của tỉnh Nam Định.

Phát biểu tại lễ khai giảng, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh ghi nhận, biểu dương những thành tích mà các thế hệ thầy và trò nhà trường đã đạt được trong những năm qua, khi luôn là một đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua của ngành giáo dục tỉnh Nam Định.

Phó Chủ tịch nước đề nghị cán bộ giáo viên, nhân viên nhà trường phát huy truyền thống, thành tích đã đạt được; không ngừng đổi mới phương pháp giảng dạy, quan tâm giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh. Các em học sinh phấn đấu học tập giỏi, rèn luyện tốt để trở thành những công dân gương mẫu trong tương lai.

Đồng chí mong muốn ngành giáo dục và đào tạo Nam Định tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 29 của Ban Chấp hành T.Ư về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới; góp phần đào tạo những chủ nhân tương lai có phẩm chất đạo đức tốt, bản lĩnh, trí tuệ, trình độ chuyên môn vững vàng, có khả năng sáng tạo…

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh tặng học bổng cho 30 học sinh nghèo vượt khó của trường THPT chuyên Lê Hồng Phong đã đạt thành tích cao trong học tập, rèn luyện.

* Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam dự lễ khai giảng tại Trường tiểu học Lê Văn Tám, quận 7, TP Hồ Chí Minh

Tại đây, Phó Thủ tướng dành thời gian thăm hỏi, trò chuyện với cán bộ, giáo viên nhà trường, cha mẹ học sinh.

Phó Thủ tướng ấn tượng với công tác chuẩn bị lễ khai giảng của nhà trường hết sức gọn nhẹ. Năm học này, Trường tiểu học Lê Văn Tám có hơn 1.400 học sinh, trong đó chào đón 337 học sinh vào lớp 1.