Khởi tranh cuộc thi Olympic tiếng Anh cho cán bộ trẻ

NDO -

Ngay tại lễ khai mạc cuộc thi “Olympic tiếng Anh dành cho cán bộ trẻ” lần II - 2020, diễn ra vào sáng 23-7, tại TP Hải Phòng, ba thí sinh nhanh chóng giành các giải thưởng đầu tiên của Cuộc thi, mỗi giải trị giá một triệu đồng. 

Đại diện lãnh đạo T.Ư Đoàn, TP Hải Phòng và các đơn vị liên quan khởi động Cuộc thi.
Đại diện lãnh đạo T.Ư Đoàn, TP Hải Phòng và các đơn vị liên quan khởi động Cuộc thi.

Cuộc thi “Olympic tiếng Anh dành cho cán bộ trẻ” lần II - 2020 do T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức, hướng đến đối tượng tham gia là đội ngũ cán bộ Đoàn, thanh niên công chức, viên chức, doanh nghiệp, lực lượng vũ trang trên cả nước.

Diễn ra từ nay đến tháng 11, Cuộc thi có ba vòng tranh tài. Vòng một thi trực tuyến từ ngày 23-7 đến 28-8, tại địa chỉ https://olympicenglish.vn/canbotre và ứng dụng chatbot tại trang mạng xã hội Facebook.

Olympic1-1595475567384.jpeg
Các thí sinh tham dự Cuộc thi.  

Tại vòng thi đầu tiên, hằng tuần, Ban tổ chức sẽ trao các giải nhất, nhì, ba và ba giải thí sinh có lượt thi nhiều nhất. 90 thí sinh xuất sắc nhất vòng 1 sẽ giành quyền tham dự vòng 2, đồng thời nhận phần thưởng là các gói học bổng trực tuyến tiếng Anh có giá trị.

Vòng hai của Cuộc thi có hai phần: Thuyết trình qua video clip và sân khấu hóa. Ở mỗi phần, Ban Tổ chức đều sẽ trao nhiều giải thưởng có giá trị tặng các video clip, tác phẩm sân khấu hóa sáng tạo, tiêu biểu.

Vòng chung kết Cuộc thi diễn ra vào tháng 11-2020. 15 thí sinh xuất sắc nhất Cuộc thi sẽ chia thành năm đội, tranh tài qua các phần thi trả lời câu hỏi, kiến thức bằng tiếng Anh và tranh biện... để giành các giải nhất, nhì, ba, khuyến khích gồm quà tặng, tiền mặt, Bằng khen của T.Ư Đoàn, các suất học bổng tiếng Anh và vé máy bay khứ hồi.

Olympic3-1595475567892.jpg
Đồng chí Lê Quốc Phong (ngoài cùng bên phải) trao giải hưởng ứng tặng các thí sinh xuất sắc.  

Đồng chí Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, cho biết: Bối cảnh Việt Nam đảm nhận vị trí Ủy viên không Thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc và cương vị Chủ tịch ASEAN 2020, tiến trình hội nhập sâu rộng của đất nước đang đặt ra nhiều thách thức cho thanh niên nói chung, cán bộ trẻ nói riêng.

“Yếu tố ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Anh đóng vai trò ngày càng quan trọng, là trách nhiệm của thanh niên Việt Nam trong thời kỳ mới. Cuộc thi là sân chơi bổ ích, tạo môi trường để thanh niên trau dồi vốn ngoại ngữ, lan tỏa phong trào học tiếng Anh trong cán bộ trẻ - nguồn lực quan trọng tham gia phát triển kinh tế, xã hội của đất nước”, anh Phong chia sẻ.

Tại buổi lễ, đã diễn ra phần thi hưởng ứng Cuộc thi với ba giải thưởng được trao trực tiếp, mỗi giải trị giá một triệu đồng.