Học sinh nhảy từ tầng 2 trường học ở Bạc Liêu

NDO -

Sáng 7-4, lãnh đạo UBND TP Bạc Liêu cho biết, UBND thành phố đã chỉ đạo các cơ quan chức vào cuộc làm rõ nguyên nhân một học sinh lớp 7 thuộc Trường THCS Võ Thị Sáu (phường 3, TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu) nhảy từ lầu 2 xuống đất.

Trường THCS Võ Thị Sáu - nơi xảy ra vụ việc đau lòng.
Trường THCS Võ Thị Sáu - nơi xảy ra vụ việc đau lòng.

Trước đó, vào khoảng 9 giờ 20 phút ngày 6-4, khi bắt đầu học tiết thứ 3, em N.M.T. (học sinh lớp 7) bất ngờ chạy ra hành lang của trường, rồi lao từ tầng 2  xuống đất ở độ cao khoảng 6m.

Ngay khi phát hiện sự việc, nhà trường đã nhanh chóng đưa em N.M.T. đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bạc Liêu. Theo các bác sĩ, em N.M.T. bị gãy chân trái và tụ máu phần mềm trên đầu, sức khỏe tạm ổn, không nguy hiểm đến tính mạng.

UBND TP Bạc Liêu cho biết, ngay sau khi vụ việc xảy ra, lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo TP Bạc Liêu đã trực tiếp vào bệnh viện thăm hỏi tình hình sức khỏe của em N. M. T và động viên gia đình học sinh này.

Nhiều cán bộ, nhân dân, đặc biệt các bậc phụ huynh ở Bạc Liêu đang rất quan tâm vụ việc đau lòng này, mong muốn các cơ quan, đơn vị chức năng sớm làm rõ nguyên nhân vụ việc.