Học bổng tiếp sức học sinh khó khăn vùng sông nước Cà Mau

NDO -

Hơn 300 suất quà, học bổng và 10 nghìn quyển vở vừa được trao đến tận tay các em học sinh vượt khó vùng sâu, vùng xa tỉnh Cà Mau, góp phần “tiếp sức” các em đến trường ngay đầu năm học mới.

Đơn vị tài trợ trao sách vở, học bổng cho học sinh hiếu học vượt khó xã Đông Hưng.
Đơn vị tài trợ trao sách vở, học bổng cho học sinh hiếu học vượt khó xã Đông Hưng.

Sáng 1-9, tại Trường tiểu học và THCS Tân Hưng Đông (xã Tân Hưng Đông, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau), Trung tâm Bảo trợ xã hội (TTBTXH) tỉnh Cà Mau đã trao 30 suất học bổng (mỗi suất 500 nghìn đồng) và 600 quyển tập học sinh cho những học sinh hiếu học nhưng gia cảnh khó khăn.  

Cùng ngày, Công ty Xổ số Kiến thiết Cà Mau đã trao 15 suất học bổng (mỗi suất 1.000.000 đồng); TTBTXH Cà Mau tặng 5.000 quyển tập cho học sinh các trường Tiểu học - THCS Đông Hưng (xã Đông Hưng, huyện Cái Nước). 

Chủ tịch UBND xã Đông Hưng Nguyễn Minh Nhà, cho biết, trên địa bàn xã còn nhiều hộ có hoàn cảnh khó khăn cho nên việc tặng quà, học bổng, sách vở... góp phần tiếp thêm động lực để các em vững tin đến trường trong năm học mới. 

Ngoài Cái Nước, đại diện các đơn vị tài trợ cho biết, từ nay đến ngày khai giảng năm học mới 2020-2021 sẽ trao quà, học bổng và sách vở cho học sinh ở 8/8 huyện vùng sâu, vùng xa tỉnh Cà Mau. Trong đó, TTBTXH Cà Mau sẽ trao tổng cộng 240 suất quà (mỗi suất 500.000đồng) và 10 nghìn quyển vở; Công ty Xổ số Kiến thiết Cà Mau  và đơn vị đồng hành sẽ trao tổng cộng 80 suất học bổng (mỗi suất một triệu đồng) cho các em học sinh vùng sông nước Cà Mau. 

Trong ngày 1-9, hơn 245 nghìn học sinh các cấp học trên địa bàn vùng sông nước Cà Mau chính thức tựu trường, nhận lớp. Để chuẩn bị cho năm học mới, trong dịp hè vừa qua, ngân sách Cà Mau đã chi hơn 148 tỷ đồng cho việc sửa chữa trường, lớp và mua sắm bổ sung đồ dùng học tập ở các cấp học. Ngành giáo dục tỉnh cũng kêu gọi chung tay “tiếp sức học sinh đến trường” và nhận được sự hưởng ưng của đông đảo các mạnh thường quân, các doanh nghiệp, các tổ chức, chính trị xã hội nghề nghiệp cả trong và ngoài tỉnh…

Tiến sĩ Nguyễn Minh Luân, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cà Mau, cho biết: sự tiếp sức kịp thời của các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm… về sách vở, học bổng, xe đạp… đã góp phần khích lệ học sinh đến trường ngay đầu mùa tựu trường, đặc biệt trong bối cảnh dịch Covid-19.

Tập trung phòng, chống dịch Covid-19