GS, TSKH Lê Thành Nhân nhận danh hiệu “Giáo sư Danh dự”

NDO -

Việc phong tặng danh hiệu “Giáo sư Danh dự” cho GS, TSKH Lê Thành Nhân nhằm vinh danh những cống hiến của GS, TSKH Lê Thành Nhân đối với Đại học Đà Nẵng, đóng góp cho mối quan hệ hợp tác hữu nghị Việt Nam - Pháp trong các lĩnh vực giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ. 

PGS, TS Nguyễn Ngọc Vũ, Giám đốc ĐH Đà Nẵng trao bằng phong tặng Danh hiệu “Giáo sư Danh dự” cho GS, TSKH Lê Thành Nhân.
PGS, TS Nguyễn Ngọc Vũ, Giám đốc ĐH Đà Nẵng trao bằng phong tặng Danh hiệu “Giáo sư Danh dự” cho GS, TSKH Lê Thành Nhân.

Sáng 19-11, Đại học (ĐH) Đà Nẵng tổ chức lễ phong tặng Danh hiệu Giáo sư Danh dự  cho GS, TSKH Lê Thành Nhân”. GS, TSKH Lê Thành Nhân đang tham gia giảng dạy, nghiên cứu khoa học tại Trường ĐH Nice-Sophia Antipolis (UNS), thành viên ĐH Côte d’Azur (UCA), Cộng hòa Pháp và hiện là Viện trưởng Viện Công nghệ Quốc tế, ĐH Đà Nẵng (DNIIT).

GS, TSKH Lê Thành Nhân, sinh năm 1952, quốc tịch Pháp, từng đảm nhận phụ trách các chương trình đào tạo Thạc sĩ về công nghệ thông tin của UNS (1988-2014), Trưởng khoa Khoa Tin học của Trường IUT thuộc UNS (2014-2019). GS, TSKH Lê Thành Nhân được UNS phong hàm Phó Giáo sư (1988), Giáo sư hạng 2 (1992) và Giáo sư hạng nhất (2010). Giáo sư đã công bố hơn 200 bài báo khoa học, tham gia biên soạn hai cuốn sách chuyên khảo trong lĩnh vực khoa học máy tính và là thành viên nhiều hội đồng khoa học có uy tín trên thế giới. Giáo sư đã hướng dẫn và bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cho hơn 30 Nghiên cứu sinh và hơn 100 học viên cao học.

Đà Nẵng phong tặng danh hiệu “Giáo sư Danh dự” cho GS, TSKH Lê Thành Nhân -0
 Thừa ủy nhiệm của Chủ tịch Nước, ông Lê Trung Chinh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Đà Nẵng trao Huân chương Lao động hạng Ba cho các tập thể, cá nhân.

GS, TSKH Lê Thành Nhân là thành viên sáng lập Viện Quốc tế Pháp ngữ IFI, Hà Nội (1988-1994), tham gia Hội đồng Khoa học của Tổ chức Đại học Pháp ngữ (AUF) và đặt nền móng cho sự hợp tác giữa ĐH Đà Nẵng và ĐH Côte d’Azur, Trường ĐH Nice Sophia Antipolis từ năm 1996 đến nay. Ông đã kết nối, phát triển hợp tác trên nhiều lĩnh vực giữa hai ĐH với việc đào tạo trên 100 thạc sĩ, cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho các lĩnh vực cần thiết trong thời kỳ đất nước đổi mới, hội nhập. Năm 2017, GS, TSKH Lê Thành Nhân đã khởi xướng, đề xuất ý tưởng và chủ trì Đề án thành lập Viện Công nghệ quốc tế Đà Nẵng (DNIIT)…

Từ đó đến nay, trên cương vị Viện trưởng Viện DNIIT, GS, TSKH Lê Thành Nhân đã lãnh đạo và giữ vai trò đầu mối gắn kết giữa ĐH Đà Nẵng và UNS, thành viên của UCA phối hợp triển khai nhiều hoạt động khoa học, đào tạo, đặc biệt, Giáo sư đã hỗ trợ, đồng hành phát triển các nhóm nghiên cứu mạnh như đạt hiệu quả cao. Bên cạnh đó, ông kết nối và trao tặng hơn 40 suất học bổng trao đổi đào tạo, nghiên cứu tại UCA…

Dịp này, nhân kỷ niệm 38 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11, thừa ủy nhiệm của Chủ tịch nước, ĐH Đà Nẵng đã trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba cho hai tập thể, một cá nhân; trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho ba tập thể, hai cá nhân và nhiều cá nhân, tập thể được nhận Bằng khen, Cờ thi đua của Bộ Giáo dục và Đào tạo.