Góp học bổng tặng học sinh nghèo từ việc phân loại rác thải

NDO -

Tiếp nối thành công từ lần tổ chức đầu tiên, quy mô chương trình "Vì mái trường xanh" năm nay đã được mở rộng tới 30 trường tiểu học và THCS ở cả ba miền Tổ quốc, nhằm mục đích trao học bổng tặng thiếu niên, nhi đồng vượt khó học giỏi thông qua hoạt động phân loại rác thải nhựa tái chế.

Các thành viên Ban Tổ chức chương trình "Vì mái trường xanh" năm học 2020-2021 trao "Công trình măng non" phân loại rác thải tặng học sinh Trường tiểu học Phù Đổng (quận Hải Châu, TP Đà Nẵng).
Các thành viên Ban Tổ chức chương trình "Vì mái trường xanh" năm học 2020-2021 trao "Công trình măng non" phân loại rác thải tặng học sinh Trường tiểu học Phù Đổng (quận Hải Châu, TP Đà Nẵng).

Ngày 29-12, tại TP Đà Nẵng, Hội đồng Đội T.Ư phối hợp Tập đoàn Thiên Long tổ chức phát động chương trình "Vì mái trường xanh" lần thứ hai, năm học 2020-2021.

Theo Ban Tổ chức, từ quy mô 10 trường tiểu học, THCS tại Thủ đô Hà Nội trong lần triển khai trước, chương trình "Vì mái trường xanh" năm học 2020-2021 sẽ được tiến hành tại 30 trường tiểu học, THCS ở cả ba miền đất nước, với số lượng học bổng nhiều hơn, phủ rộng hơn.

1_IMG_7484-1609214371961.jpg
Các em học sinh Trường tiểu học Phù Đổng (quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) phân loại rác tại "Công trình măng non" trong Lễ phát động chương trình "Vì mái trường xanh" năm học 2020-2021. 

Diễn ra từ nay đến hết ngày 30-5-2021, chương trình tập trung vào ba mục tiêu chính: Nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, hình thành thói quen bỏ rác đúng nơi quy định cho học sinh; bồi dưỡng thiếu niên, nhi đồng về kiến thức phân loại các loại rác; khuyến khích, khơi gợi tinh thần tương thân, tương ái, giúp đỡ bạn bè có hoàn cảnh khó khăn trong học sinh.

Trong giai đoạn đầu, "Vì mái trường xanh" sẽ trao "Công trình măng non" và "Cẩm nang phân loại rác" tặng các trường tham gia chương trình. Công trình có màu sắc nổi bật, gồm các ngăn đựng rác thải tái chế, học cụ, sản phẩm văn phòng đã qua sử dụng. Trong khi đó, cuốn cẩm nang sẽ góp phần trang bị thêm kiến thức phân loại rác thải cho thiếu niên, nhi đồng.

Ngoài ra, những sản phẩm văn phòng, học cụ thu được từ các "Công trình măng non" cũng sẽ được thiết kế, tạo dựng thành nhiều mô hình có ý nghĩa giáo dục cao sau khi chương trình kết thúc.

Dự kiến, các suất học bổng tại chương trình có tổng giá trị khoảng 225 triệu đồng, vượt xa con số 75 triệu đồng từ lần tổ chức đầu tiên, vào năm học 2019-2020.