Đại học Đà Nẵng tiếp tục khẳng định thế mạnh đại học vùng

NDO -

NDĐT - Sáng 23-4, tại TP Đà Nẵng, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) đã công bố Quyết định bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng Đại học (ĐH) và bổ nhiệm lại, bổ nhiệm các Phó Giám đốc của ĐH Đà Nẵng.

Bộ trưởng GD-ĐT Phùng Xuân Nhạ trao các quyết định bổ nhiệm cán bộ cho ĐH Đà Nẵng.
Bộ trưởng GD-ĐT Phùng Xuân Nhạ trao các quyết định bổ nhiệm cán bộ cho ĐH Đà Nẵng.

Theo đó, Bộ trưởng GD-ĐT Phùng Xuân Nhạ bổ nhiệm PGS, TS Nguyễn Ngọc Vũ - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc ĐH Đà Nẵng giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng ĐH nhiệm kỳ 2018-2023; bổ nhiệm lại PGS, TS Ngô Văn Dưỡng giữ chức vụ Phó Giám đốc ĐH Đà Nẵng; bổ nhiệm PGS, TS Lê Thành Bắc, Chánh Văn phòng ĐH Đà Nẵng và PGS, TS Lê Quang Sơn, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm Đà Nẵng giữ chức vụ Phó Giám đốc ĐH Đà Nẵng nhiệm kỳ 2018-2023.

PGS, TS Nguyễn Ngọc Vũ đã giữ nhiều cương vị lãnh đạo: Nguyên Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính Bộ GD-ĐT (từ tháng 1-2012 đến tháng 11-2016), nguyên Phó Giám đốc ĐH Đà Nẵng (từ tháng 11-2010 đến tháng 12-2011; từ tháng 12-2016 đến tháng 6-2018), Bí thư Đảng ủy (từ tháng 9-2018), Giám đốc ĐH Đà Nẵng nhiệm kỳ 2018-2023 (từ tháng 7-2018). Chủ tịch Hội đồng ĐH Đà Nẵng có trách nhiệm và quyền hạn chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng ĐH; chỉ đạo xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động hằng năm; chỉ đạo tổ chức, chủ trì các cuộc họp và ký ban hành các văn bản của Hội đồng ĐH… Hội đồng ĐH có trách nhiệm và quyền hạn: Quyết định chiến lược, kế hoạch phát triển, kế hoạch hằng năm của ĐH, việc kết nạp thành viên mới, tổ chức lại ĐH theo quy định của pháp luật, ban hành quy chế tổ chức và hoạt động, quy chế tài chính, quy chế dân chủ ở cơ sở của ĐH, quyết định về phương hướng đào tạo, hoạt động khoa học và công nghệ, hợp tác quốc tế, bảo đảm chất lượng giáo dục ĐH…

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng GD-ĐT Phùng Xuân Nhạ ghi nhận, đánh giá cao những thành tích, kết quả đạt được của ĐH Đà Nẵng trong thời gian qua, tiếp nối, phát huy truyền thống 25 năm xây dựng và phát triển ĐH Đà Nẵng (1994-2019) và gần 45 năm của các trường thành viên trong đào tạo nguồn nhân lực, nghiên cứu khoa học đóng góp quan trọng cho sự phát triển của TP Đà Nẵng và các địa phương khu vực miền trung - Tây Nguyên. Bộ trưởng khẳng định việc Quốc hội thông qua Luật Giáo dục ĐH sửa đổi trong đó khẳng định mô hình ĐH hai cấp tạo niềm tin cho sự phát triển mạnh mẽ hơn nữa của các ĐH quốc gia, ĐH vùng trong đó có ĐH Đà Nẵng.

Nhân dịp này, Bộ trưởng bày tỏ niềm phấn khởi, tin tưởng và đặt kỳ vọng, giao phó trọng trách cho đội ngũ lãnh đạo cùng các thế hệ thầy và trò ĐH Đà Nẵng tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, xây dựng và phát triển ĐH Đà Nẵng xứng đáng với niềm tin yêu, mong đợi của xã hội và nhân dân Đà Nẵng, các tỉnh, thành phố, địa phương của khu vực miền trung - Tây Nguyên cũng như cả nước, đóng góp tích cực vào sự nghiệp đổi mới giáo dục-đào tạo cả nước.