Đà Nẵng quy định tuyển dụng giáo viên ngoài thành phố

Ngày 13-5, Sở Giáo dục và Đào tạo TP Đà Nẵng có thông báo về việc tiếp nhận giáo viên THPT ngoài thành phố năm 2020.

Theo đó, người được tiếp nhận phải có thời gian công tác ở vị trí việc làm phù hợp vị trí việc làm tại nơi chuyển đến ít nhất từ 5 năm trở lên đối với nam, 3 năm trở lên đối với nữ. Có chồng (hoặc vợ), cha, mẹ ruột chồng (hoặc vợ) đang làm việc, sinh sống tại TP Đà Nẵng (có hộ khẩu thường trú hơn 12 tháng). Bản thân là thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, bệnh binh được xếp hạng, anh hùng lực lượng vũ trang, anh hùng lao động; là con ruột liệt sĩ, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, bệnh binh được xếp hạng, Bà mẹ Việt Nam anh hùng; là người có chồng, vợ công tác trong lực lượng vũ trang, đang đóng quân dài hạn, liên tục tại biên giới miền núi, hải đảo (có thời gian 12 tháng trở lên)...