"Mỗi thanh niên một cuốn sách làm bạn"

NDO -

Nếu mỗi bạn trẻ lựa chọn cho bản thân ít nhất một cuốn sách phù hợp làm hành trang trên đường đời, những điều tốt đẹp từ các trang sách sẽ trở thành giá trị cốt lõi, tích cực, góp phần xây dựng gia đình, quê hương, đất nước giàu văn hóa, đẹp tinh thần.

Các bạn trẻ hào hứng trải nghiệm tại Ngày hội "Mỗi thanh niên một cuốn sách làm bạn".
Các bạn trẻ hào hứng trải nghiệm tại Ngày hội "Mỗi thanh niên một cuốn sách làm bạn".

Sáng 18-4, tại Trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh Bắc Giang (TP Bắc Giang), T.Ư Hội LHTN Việt Nam phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức Ngày hội "Mỗi thanh niên một cuốn sách làm bạn".

Tại Ngày hội, hàng trăm hội viên, thanh niên, học sinh trên địa bàn TP Bắc Giang đã được tiếp cận nhiều tác phẩm sách trên các lĩnh vực; giao lưu với những diễn giả, đại diện nhà xuất bản, đại sứ văn hóa đọc; trao đổi kiến thức, kỹ năng xây dựng văn hóa đọc; trau dồi phương pháp tiếp thu tri thức hiệu quả từ sách...

Cùng với việc tham quan rất nhiều gian trưng bày sách, các bạn trẻ còn được dịp tranh tài trong khuôn khổ Hội thi thuyết trình "Trang sách ý nghĩa - Chìa khóa tương lai", đồng thời tham gia nhiều trò chơi vận động với chủ đề về sách, cùng trải nghiệm các hoạt động trao đổi sách.

Đồng chí Nguyễn Tường Lâm, Bí thư T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Thường trực T.Ư Hội LHTN Việt Nam, chia sẻ: "Mỗi thanh niên một cuốn sách làm bạn" không phải một hoạt động đơn lẻ, mà là chuỗi chương trình với nhiều điểm nhấn như thành lập các câu lạc bộ đọc sách; giao lưu với diễn giả, tác giả; trao đổi, tặng sách...

"Qua chuỗi chương trình, chúng tôi mong muốn sẽ hình thành trong các bạn trẻ thói quen đọc sách, giúp thanh thiếu nhi tìm thấy những kiến thức, kỹ năng; gieo mầm những ước mơ về giá trị cuộc sống, trở thành hành trang định hướng tương lai để các bạn trẻ tự tin bước vào đời", anh Nguyễn Tường Lâm cho hay.

Tại Ngày hội, Ban Tổ chức đã bàn giao công trình thanh niên "Không gian đọc sách thân thiện" trị giá 50 triệu đồng tặng tập thể giáo viên, học sinh Trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh Bắc Giang; trao mười suất học bổng, mỗi suất trị giá mười triệu đồng, tặng học sinh dân tộc thiểu số vượt khó học tốt.