Vận hành tuyến cao tốc biển từ Cà Mau đi Phú Quốc

NDO -

Sau thời gian chuẩn bị các điều kiện thiết yếu, tuyến cao tốc biển từ Cà Mau đi đảo Nam Du và Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang) đã hoàn thành các hồ sơ, thủ tục theo quy định và chính thức đi vào vận hành vào sáng 7-7.

Nghi thức cắt băng khai trương tuyến cao tốc biển Cà Mau - Nam Du - Phú Quốc.
Nghi thức cắt băng khai trương tuyến cao tốc biển Cà Mau - Nam Du - Phú Quốc.

Phát biểu tại lễ ra mắt tuyến cao tốc biển từ cà Mau đi Nam Du - Phú Quốc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, cho biết, đây là tuyến du lịch biển, đảo đầu tiên của tỉnh Cà Mau, có ý nghĩa rất lớn đến sự phát triển kinh tế, du lịch của tỉnh Cà Mau. Đây còn là sản phẩm du lịch mới giúp du khách có thêm những trải nghiệm thú vị, tạo sức bật mới cho du lịch Cà Mau, giải quyết nhiều việc làm cho lao động địa phương, góp phần tăng doanh thu du lịch, tạo điều kiện giúp ngành du lịch nơi tận cùng cực nam Tổ quốc sớm trở thành ngành kinh tế quan trọng theo tinh thần Nghị quyết số 04-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển du lịch tỉnh Cà Mau đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

Vận chuyển khách từ Cà Mau đi đảo Nam Du - Phú Quốc là tàu cao tốc Phú Quốc Express của Công ty tàu cao tốc Phú Quốc Express (Kiên Giang).

Theo chủ đầu tư, đây là tàu hai thân lớn nhất Việt Nam với sức chứa 600 khách, được thiết kế theo tiêu chuẩn châu Âu mang đẳng cấp 5 sao. Tàu có chiều dài 46.85m, chiều rộng lớn nhất 12.2m, boong ngoài trời có sức chứa lên đến 100 người. Thân tàu được làm bằng hợp kim nhôm cao cấp chuyên dùng cho tàu biển, sàn cách âm chống ồn cùng trang thiết bị hàng hải tối tân và hiện đại bậc nhất thế giới.

Với tổng công suất đạt 7.402 mã lực, tốc độ tối đa đạt 35 hải lý/giờ (tương đương 60km/giờ), hành trình từ Cà Mau đi Phú Quốc sẽ mất 3 giờ 15 phút.

Tại lễ ra mắt, đơn vị khai thác tuyến cũng công bố lịch trình duy chuyển sẽ bắt đầu vào 9 giờ sáng 11-7, từ cảng khách Ông Đốc (thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn) đi Nam Du và Phú Quốc, sau đó lượt về vào lúc 13 giờ 30 phút, khởi hành từ cảng Bãi Vòng (huyện đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang).

Với hành trình nêu trên, giá vé công bố giao động từ 470.000 đến 980.000 đồng/người (tùy độ tuổi và hạng vé phổ thông hoặc vé Vip).

Vân hành tuyến cao tốc biển từ Cà Mau đi Phú Quốc -0
Lãnh đạo tỉnh Cà Mau tham gia trải nghiệm di chuyển của tàu cao tốc Phú Quốc Express.