Trận “mưa vàng” giải cơn khát tại Sa Pa

NDO -

NDĐT - Sáng nay (27-4), tại thị trấn Sa Pa xuất hiện “cơn mưa vàng”, cung cấp lượng nước đáng kể, góp phần tích cực làm giảm “cơn khát nước” ở địa phương do thời tiết nắng nóng, kéo dài gây ra trong thời gian vùa qua.

"Trận mưa vàng" tại thị trấn Sa Pa, sáng nay 27-4. (Ảnh: QUỐC HỒNG)
"Trận mưa vàng" tại thị trấn Sa Pa, sáng nay 27-4. (Ảnh: QUỐC HỒNG)

Trận mưa rào khá lớn, kéo dài trong gần 30 phút, xuất hiện vào khoảng 10 giờ sáng 27-4, được người dân bản địa ví như "cơn mưa vàng" phần nào giải quyết tình trạng thiếu nước tại đây. Nhà máy nước sạch Sa Pa đã bảo đảm cung ứng đạt 80% nhu cầu sử dụng nước của thị trấn; nhiều khách sạn, nhà nghỉ đã đón khách trở lại nhờ có đủ nước phục vụ nhu cầu sinh hoạt của du khách lưu trú.

Đây là cơn mưa đầu tiên sau hơn một tháng khô hạn kéo dài tại huyện Sa Pa, quãng thời gian khiến người dân, chủ kinh doanh khách sạn, nhà nghỉ tại đây lao đao vì không đủ nước sinh hoạt và nước để phục vụ khách du lịch. Nhiều chủ khách sạn, nhà hàng phải mua nước sạch với giá cao, từ 300.000 - 500.000 đồng/m3 nước. Nhiều hộ dân phải đưa quần áo, chăn ga về thành phố Lào Cai để giặt vì nước khan hiếm.

Tối nay, tại thị trấn Sa Pa sẽ diễn ra đêm khai mạc “Lễ hội mùa hè năm 2019” với chương trình biểu diễn nghệ thuật với chủ đề “Tìm em giữa trời mây trắng”, hứa hẹn sẽ thu hút đông đảo khách du lịch và người dân tham dự.

Các lực lượng chức năng của Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch và huyện Sa Pa sẽ bảo đảm tốt kiểm soát giá cả phòng nghỉ, dịch vụ du lịch và an toàn giao thông tại địa phương.

Theo Phòng Văn hóa - Thông tin huyện Sa Pa, dự kiến, dịp lễ 30-4 và 1-5, Sapa sẽ đón khoảng 90 nghìn lượt khách du lịch trong nước và quốc tế, tăng khoảng 3.000 lượt so với kỳ nghỉ này vào năm 2018.

Trận “mưa vàng” giải cơn khát tại Sa Pa ảnh 1

Du Khách đến Sa Pa dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5. (Ảnh: HOÀNG THU)