Tìm thấy thi thể nạn nhân trong đám cháy homestay ở Sa Pa

NDO -

Chiều 29-8, UBND xã Mường Hoa, thị xã Sa Pa (Lào Cai) cho biết, đã tìm thấy thi thể nạn nhân bị mất tích trước đó trong vụ hỏa hoạn thiêu rụi ba nhà homestay, ở thôn Bản Pho, xã Mường Hoa, thị xã Sa Pa.

Vụ hỏa hoạn khiến ba căn nhà bị thiêu rụi ở Sa Pa. (Ảnh: TTXVN)
Vụ hỏa hoạn khiến ba căn nhà bị thiêu rụi ở Sa Pa. (Ảnh: TTXVN)

Lực lượng cứu hộ địa phương đã tìm thấy thi thể nạn nhân Lê Văn M. (sinh năm 1986, quê tỉnh Yên Bái), vào lúc 11 giờ 30 phút ngày 29-8, trong đống tro tàn của nhà bà Lý Thị Súa đã bị cháy hết. Khi xảy ra hỏa hoạn, anh Lê Văn M. là người đang nhận thi công sửa chữa nhà bà Súa, có ngủ trong ngôi nhà đó.

Theo thống kê của cơ quan chức năng, nhà bà Lý Thị Súa bị cháy mất 21 bộ giường ngủ (nhà homestay), một xe máy và nhiều vật dụng khác. Nhà ông Lý A Páo bị thiêu rụi 100 triệu đồng tiền mặt, một tủ lạnh, một máy khâu và nhiều vật dụng, tư trang các nhân khác. Nhà ông Lý A Tình bị thiệt hại nặng nhất; bị thiêu rụi 103 triệu đồng, 100 gram vàng ta, một máy ảnh, một máy tính, tủ lạnh và 35 bộ chăn ga gối đệm dùng cho homestay.

Lãnh đạo thị xã Sa Pa và chính quyền địa phương đã thăm hỏi, trao tiền hỗ trợ ban đầu, giúp gia đình nạn nhân và gia đình bị cháy nhà nhằm khắc phục hậu quả, ổn định cuộc sống; tiếp tục kêu gọi tổ chức, cá nhân hảo tâm ủng hộ, giúp đỡ các gia đình bị thiệt hại do hỏa hoạn ở xã Mường Hoa.

Cơ quan chức năng thị xã Sa Pa tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ hỏa hoạn này.