Thúc đẩy hợp tác Văn hóa, du lịch giữa Việt Nam và Lào

NDO -

NDĐT - Chiều 5-12, tại Thủ đô Vientiane, trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Lào từ ngày 5 đến 6-12, đồng chí Nguyễn Ngọc Thiện, Ủy viên TƯ Đảng, Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch dẫn đầu Đoàn đại biểu Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hội đàm Đoàn đại biểu Bộ Thông tin, Văn hóa và Du lịch Lào do đồng chí Kikeo Khaykhamphithoune, Bí thư TƯ Đảng NDCM Lào, Bộ trưởng Thông tin, Văn hóa và Du lịch Lào dẫn đầu.

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện đề nghị thời gian tới hai bên phối hợp tổ chức tốt các Tuần văn hóa tại mỗi nước.
Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện đề nghị thời gian tới hai bên phối hợp tổ chức tốt các Tuần văn hóa tại mỗi nước.

Tại cuộc hội đàm, Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện chúc mừng những thành tựu quan trọng mà Lào đã đạt được sau 4 năm triển khai Nghị quyết Đại hội lần thứ X, tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XI vào đầu năm 2021. Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện chúc mừng đất nước Lào ngày càng phát triển phồn vinh và thịnh vượng.

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện cũng đề nghị phía Lào thời gian tới hai bên phối hợp tổ chức tốt các Tuần văn hoá tại mỗi nước; phối hợp chuẩn bị và thống nhất nội dung Kế hoạch hợp tác văn hóa nghệ thuật và du lịch Việt Nam - Lào giai đoạn 2021 - 2025, đặc biệt chú ý năm 2022 với nhiều sự kiện lớn kỷ niệm quan hệ Việt Nam - Lào.

Thúc đẩy hợp tác Văn hóa, du lịch giữa Việt Nam và Lào ảnh 1

Toàn cảnh hội đàm giữa hai bộ, chiều 5-12.

Bộ trưởng Thông tin, Văn hóa và Du lịch Lào Kikeo Khaykhamphithoune đề nghị hai bên tiếp tục trao đổi thông tin liên quan đến tình hình trong nước, quốc tế, trao đổi kinh nghiệm về lĩnh vực văn hoá và du lịch, xây dựng cơ chế điều phối thuận lợi và hiệu quả; đề nghị Việt Nam hỗ trợ Lào trong việc hoàn thiện hồ sơ để UNESCO công nhận Vườn quốc gia Hin Namno, thuộc tỉnh Khammuan trở thành di sản thiên nhiên thế giới, trong đó Lào nhanh chóng hoàn thiện hồ sơ, gửi cho Việt Nam để phía Việt Nam có cơ sở góp ý, giúp chỉnh sửa trước khi trình lên UNESCO. Phía Lào cũng đề nghị Việt Nam hỗ trợ tổ chức các lớp tập huấn ngắn hạn, trung hạn và dài hạn cho cán bộ thông tin, văn hóa và du lịch Lào, nhất là đối với các địa phương có chung đường biên giới với Việt Nam.

Cũng tại buổi hội đàm, hai bên nhất trí tăng cường trao đổi đoàn chuyên viên văn hóa và du lịch, có thể kết nối bằng hệ thống điện tử; thường xuyên tổ chức các hoạt động giao lưu, thăm quan học hỏi kinh nghiệm góp phần thắt chặt tình đoàn kết giữa hai Bộ; tăng cường kết nối sản phẩm, nhất là các sản phẩm du lịch biên giới, thúc đẩy các hoạt động xúc tiến du lịch chung, hỗ trợ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương; thúc đẩy chuẩn bị và hoàn thiện Kế hoạch phát triển du lịch Khu vực Tam giác phát triển Campuchia - Lào - Việt Nam (CLV) trình lãnh đạo cấp cao ba nước thông qua. Hai bên khẳng định sự hợp tác ngày càng hiệu quả giữa hai bộ về văn hóa, du lịch cả trong khuôn khổ song phương và đa phương.

Trong lĩnh vực văn hóa, du lịch, Việt Nam đang có nhiều hạng mục hợp tác với Lào, đáng chú ý có việc nâng cấp Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khammuan; đề nghị Lào xem xét, công nhận và xếp hạng di tích đường Trường Sơn là di tích quốc gia Lào; sản xuất phim tài liệu Chủ tịch Cayson Phomvihan với Việt Nam.