Thư viện Starfield ở Hàn Quốc thu hút khách du lịch

NDO -

NDĐT- Nếu bạn yêu những cuốn sách (hay yêu thích chụp ảnh "sống ảo" bên những cuốn sách cũng được), thì chắc chắn phải ghé thư viện Starfield Library (Seoul, Hàn Quốc) một lần, rất nhiều chỗ ngồi phục vụ khách tham quan, độc giả tới đọc sách.

Bên trong thư viện Starfield Library (Seoul), thu hút khách du lịch.
Bên trong thư viện Starfield Library (Seoul), thu hút khách du lịch.

Nằm trong trung tâm thương mại dưới lòng đất ở Seoul, thư viện "khổng lồ" Starfield với sức chứa 50.000 đầu sách và tạp chí đang là điểm check-in nổi tiếng và thu hút du khách khi đến với "xứ sở kim chi", kể từ khi mở cửa vào tháng 5-2017. Phần lớn là sách tiếng Hàn. Ngoài ra, cũng cung cấp thêm các loại sách, truyện, tạp chí tiếng Anh để phục vụ du khách quốc tế. Khu vực này được thiết kế độc đáo với không gian thoáng, tràn ánh sáng cho người đọc.

Ấn tượng đầu tiên khi đến đây có lẽ là ba kệ sách cao 13 m, được bày trí rất đẹp mắt. Trong đó, cột sách ở vị trí trung tâm sẽ khiến các bạn mê mẩn nhất, vì được trang trí theo chủ đề, mỗi dịp lễ, Tết. Bên dưới là bậc thang để du khách có thể ngồi đọc sách, tạp chí…

Thư viện Starfield ở Hàn Quốc thu hút khách du lịch ảnh 1

Một điều tuyệt vời nữa của Starfield là không gian, không chỉ ở con số 2.800 m2 cùng hơn 50.000 đầu sách, báo, tạp chí mà còn ở thiết kế của nó. Ở cả hai tầng lầu, có nhiều khu vực với đầy đủ bàn ghế, ổ cắm để bạn có thể vừa đọc sách, vừa làm việc trên máy tính xách tay, điện thoại hoặc trò chuyện với bạn bè.

Là thư viện "khổng lồ" nhưng lại được thiết kế theo không gian mở, có rất nhiều lối vào, không cửa, không có bảo vệ. Đồng nghĩa với việc bạn thích vào hay ra là tùy ở bạn.

Với những ai ngại lang thang để tìm một cuốn sách hoặc có nhu cầu tra cứu cấp tốc thì thư viện có luôn một dãy hàng chục chiếc máy tính bảng đời mới chứa sẵn hàng nghìn đầu sách điện tử (e-book) và tạp chí.

Thư viện Starfield ở Hàn Quốc thu hút khách du lịch ảnh 2

Hiện, nơi đây chưa có dịch vụ cho thuê hay mượn sách. Tuy nhiên, du khách có thể ngồi đọc sách thoải mái không giới hạn thời gian khi tới đây. Bên cạnh không gian đọc sách, thư viện khổng lồ này còn là nơi diễn ra các buổi diễn thuyết, giao lưu, buổi hòa nhạc, các hoạt động văn hóa thú vị. Thư viện mở cửa hoàn toàn miễn phí, từ 10 giờ đến 22 giờ các ngày trong năm.

Thư viện Starfield ở Hàn Quốc thu hút khách du lịch ảnh 3

Bạn có thể đến thư viện Starfield bằng xe buýt hoặc tàu điện ngầm để tiết kiệm chi phí đi lại. Để có thể di chuyển bằng hai phương tiện này, bạn phải có thẻ T-Monkey, tuy nhiên, thay vì mua thẻ riêng, bạn nên mua thẻ Discover Seoul Pass để vừa được miễn phí vé vào cổng của phần lớn các điểm đến thú vị ở "xứ sở kim chi", vừa không tốn tiền mua thẻ T-Monkey nữa. Với xe buýt, bạn có thể đi tuyến B - màu xanh đậm, xe các số: 143, 146, 360, 361, 362, 401, 640, 730. Nếu đi tàu điện, bạn bắt tàu Line 2 (màu xanh lá cây) đến ga Samseong Station. Ra tại cổng Exit 6, đi theo đoạn đường hầm sẽ dẫn đến Starfield COEX Mall. Thêm nữa, vì Starfield nằm trong Coex Mall, nên bạn có thể kết hợp mua sắm tại các gian hàng khác như: Uniqlo, Nike, H&M, Zara…

Ý tưởng mở một thư viện trong trung tâm mua sắm được đánh giá cao về sự sáng tạo. Đó vừa là nơi nghỉ chân của du khách tham quan, vừa là điểm giao lưu văn hóa, đồng thời phát huy được thói quen đọc sách của người dân.