Thị trường du lịch nội địa biến động mạnh bởi dịch Covid-19

NDO -

Phân tích sơ bộ từ số liệu thông qua công cụ Destination Insights của Google từ ngày 6-12-2020 đến ngày 31-1-2021 cho thấy, nhu cầu tìm kiếm thông tin của khách du lịch nội địa về các điểm đến trong nước có biến động rõ rệt theo tác động của diễn biến dịch Covid-19. 

Thị trường du lịch nội địa đang kỳ vọng khởi sắc lại bị giáng đòn mạnh do Covid-19 tái bùng phát (Ảnh minh họa: Booking.com)
Thị trường du lịch nội địa đang kỳ vọng khởi sắc lại bị giáng đòn mạnh do Covid-19 tái bùng phát (Ảnh minh họa: Booking.com)

Cụ thể, trong khoảng thời gian trước khi dịch Covid-19 tái bùng phát tại Hải Dương và Quảng Ninh, từ tháng 12-2020 đến ngày 27-1-2021, nhu cầu tìm kiếm thông tin của du khách nội địa về các điểm đến trong nước có xu hướng gia tăng, thậm chí tăng cao so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi đó, khoảng thời gian từ ngày 27-1 đến hết ngày 1-2, nhu cầu tìm kiếm về các điểm đến trong nước sụt giảm đáng kể do diễn biến khó lường của dịch bệnh.

Thị trường du lịch nội địa biến động mạnh bởi dịch Covid-19 -0
Nhu cầu tìm kiếm thông tin của khách du lịch nội địa về các điểm đến trong thời gian từ ngày 06-12-2020 đến ngày 31-01-2021 (Nguồn: Google Destination Insights)

Nhìn trên biểu đồ, dịp Tết dương lịch năm nay nhu cầu các điểm đến trong nước tăng cao đặc biệt, tăng tới 70% so với cùng kỳ năm ngoái. Dựa vào biểu đồ nhu cầu tìm kiếm thông tin của khách du lịch nội địa về hàng không và lưu trú có sự khác biệt đáng kể.

Có thể thấy, trong khoảng thời gian trước khi dịch tái bùng phát trong nước, nhu cầu tìm kiếm thông tin về hàng không thấp hơn so với cùng kỳ năm 2019, có thời điểm thấp hơn 30%. Trong khi đó, nhu cầu về lưu trú vẫn tăng cao hơn so với cùng kỳ, nhất là dịp Tết dương lịch.

Thị trường du lịch nội địa biến động mạnh bởi dịch Covid-19 -0

Nhu cầu tìm kiếm thông tin của khách du lịch nội địa về hàng không trong thời gian từ ngày 06-12-2020 đến ngày 31-01-2021 (Nguồn: Google Destination Insights) 

Điều này phản ánh đặc điểm khách du lịch có xu hướng tìm kiếm những điểm đến gần hơn, đi bằng đường bộ và có thể ngắn ngày hơn. Đặc điểm này phù hợp với những dự báo trước đó về xu hướng du lịch trong đại dịch Covid-19.

Trước ngày 27-1, các hãng lữ hành trong nước cho biết lượng tour nội địa tăng cao đáng kể, đặc biệt là các tour cho dịp nghỉ Tết Nguyên đán với xu hướng là các tour ngắn ngày và đi theo nhóm nhỏ.

Đây cũng là tín hiệu phản ánh tính hiệu quả của việc triển khai chương trình kích cầu của ngành du lịch. Ước tính, tháng 1-2021, lượng khách du lịch nội địa đạt 7,5 triệu lượt, trong đó có 3,9 triệu lượt khách lưu trú tại cơ sở lưu trú du lịch, tăng 3,0% so với cùng kỳ 2020. Trước đó, tháng 12-2020, lượng khách du lịch nội địa đạt 7 triệu lượt.

Tuy nhiên, từ đêm ngày 27-1, dịch Covid-19 bùng phát trở lại ở Hải Dương, Quảng Ninh và lan ra một số tỉnh, thành. Diễn biến khó lường của dịch đã ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động du lịch nội địa vốn đang có dấu hiệu khởi sắc trở lại. Sự sụt giảm mạnh trên biểu đồ trong khoảng thời gian này phù hợp với tình trạng du khách hoãn, hủy tour, đặc biệt là các tour trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới.