Thêm không gian hoa mai anh đào tại Đà Lạt

NDO -

NDĐT - Ngày 31-5, lực lượng đoàn viên, thanh niên TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, ra quân “Ngày Chủ nhật xanh” và trồng hơn 1.400 cây mai anh đào tại tiểu khu 147A, Phường 7, TP Đà Lạt, tạo thêm một không gian hoa mai anh đào quyến rũ trong tương lai.

Đoàn viên, thanh niên ra quân “Ngày Chủ nhật xanh” và trồng cây mai anh đào tại TP Đà Lạt.
Đoàn viên, thanh niên ra quân “Ngày Chủ nhật xanh” và trồng cây mai anh đào tại TP Đà Lạt.

Hoa mai anh đào được xem là “đặc sản” của phố núi Đà Lạt. Vào mùa xuân, sắc hoa mai anh đào nhuốm hồng phố núi, quyến rũ du khách thập phương. Hằng năm, thành phố vận động các gia đình, cơ quan, tổ chức trồng hàng nghìn cây mai anh đào trên các tuyến phố, không gian công sở, nhà riêng, tạo nên những “không gian hoa mai anh đào” quyến rũ tại các cung đường nội đô Trần Hưng Đạo, Lê Đại Hành, Hồ Tùng Mậu, Nguyễn Du, quanh hồ Xuân Hương và các vùng ven, như Trại Mát, Xuân Thọ, Xuân Trường, trên những cung đường quanh Khu du lịch Quốc gia hồ Tuyền Lâm…

Thêm không gian hoa mai anh đào tại Đà Lạt ảnh 1

Không gian hoa mai anh đào tại phường 9, TP Đà Lạt, hấp dẫn du khách dịp xuân.

Phó Chủ tịch UBND TP Đà Lạt Trần Thị Vũ Loan cho biết, việc tổ chức trồng cây mai anh đào hôm nay, nhằm tạo thêm không gian hoa mai anh đào trong tương lai; đồng thời, góp phần nâng cao độ che phủ, cải thiện môi trường, tô điểm cảnh quan, thúc đẩy phát triển du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và ứng phó với biến đổi khí hậu. Ngoài ra, sắp tới, thành phố sẽ tổ chức trồng thêm khoảng 3.000 cây mai anh đào trên những triền đồi và cung đường rừng nối với đồi cỏ hồng Đà Lạt, tạo thêm một điểm trải nghiệm mới cho du khách khi đến với thành phố nghìn hoa.

Thời gian qua, các cơ quan, đơn vị, nhân dân và du khách yêu mến Đà Lạt đã tham gia trồng hơn 650 nghìn cây xanh phân tán các loại, hơn 1.000 ha rừng tập trung, cùng phong trào trồng hoa, cây cảnh, tôn tạo cảnh quan, chỉnh trang đô thị, góp phần xây dựng thành phố xanh, sạch, đẹp; xứng đáng với danh hiệu “Thành phố bền vững về môi trường ASEAN” và “Thành phố du lịch sạch ASEAN” đã được tôn vinh.